Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:46
RSS

Tiến Linh tỏa sáng, U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Trung Quốc

Chủ nhật, 08/09/2019, 19:20 (GMT+7)

Trong một ngày hàng công thi đấu ấn tượng, đội tuyển U22 Việt Nam đã dễ dàng vượt qua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 2-0 nhờ công của tiền đạo Tiến Linh.

Chiều 8/9, đội tuyển U22 Việt Nam có trận giao hữu với U22 Trung Quốc. HLV Park Hang Seo tung vào sân khá nhiều cầu thủ quen mặt từng thi đấu ở vòng loại U23 châu Á như: Bùi Tiến Dũng, trung vệ Tấn Sinh, Triệu Việt Hưng của HAGL (đeo băng thủ quân đợt này), Hoàng Đức của Viettel hay Hồ Tấn Tài của Bình Dương, tiền vệ Trọng Đại của Viettel...

Những cái tên mới đều được cất trên băng ghế dự bị và được quy hoạch cho hiệp hai. Dù là trận giao hữu nhưng những phút đầu trận đấu hai đội nhập cuộc khá thận trọng với lối chơi chậm và thăm dò nhau.

Phút thứ 16 trung vệ Trọng Đại đã dính chấn thương và phải rời sân ngay sau đó trong sự lo lắng của BHL đội tuyển. Sau những phút đầu thận trọng thăm dò đối thủ, U22 Việt Nam bắt đầu tăng tốc và sớm có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 18.

Bóng được triển khai bên cánh phải, Hồ Tấn Tài xử lý tốt xâm nhập vòng cấm địa U22 Trung Quốc rồi chuyền nhẹ vào trong Tiến Linh, tiền đạo trẻ của Bình Dương dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu càng thêm thanh thoát và khiến đội chủ nhà phải vất vả chống đỡ.

U22 Việt Nam có trận đấu xuất sắc trước chủ nhà Trung Quốc
U22 Việt Nam có trận đấu xuất sắc trước chủ nhà Trung Quốc

Dù bị ép sân song U22 Trung Quốc cũng có sở hữu những cơ hội cho riêng mình. Phút thứ 32, hai cầu thủ U22 Trung Quốc phối hợp theo bài nhưng không thể vượt qua sự quyết đoán của Đức Chiến. Hậu vệ số 21 hiện khoác áo Viettel có pha phá bóng ngay trước khi Qianglong kịp uy hiếp khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Cuối hiệp một tận dụng thể lực đội khách đi xuống, các cầu thủ U22 Trung Quốc dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà liên tục thực hiện nhiều pha bóng bổng từ hai cánh, đặc biệt là biên phải nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ chơi tập trung của U22 Việt Nam và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U22 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam thực hiện một loạt sự thay đổi người để thử nghiệm đội hình. Bộ đôi cầu thủ của Hải Phòng là Văn Toản và Văn Hạnh lần lượt vào sân, bên cạnh đó tiền đạo chơi bóng ở giải hạng Nhì Hồng Quốc cũng chính thức xung trận.

Vừa vào sân Văn Toản đã mắc lỗi phát bóng, tạo cơ hội cho số 11 của U22 Trung Quốc thoát xuống. Rất may khi trung vệ Tấn Sinh của Quảng Nam đã kịp phá bóng giải nguy. Phút thứ 52 và 55 tiền đạo vào sân thay người Hồng Phước liên tiếp đe dọa khung thành U22 Trung Quốc với những pha dứt điểm nguy đáng tiếc bóng đã không đi vào lưới.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn khi tạo ra một thế trận ép sân với những đường lên bóng tốc độ và đa dạng. Sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc, bàn thắng đã tiếp tục đến với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Phút thứ 58, từ một đợt tấn công bên cánh phải, Hồ Tấn Tài (đeo băng thủ quân thay Việt Hưng đã rời sân) lại có một đường chuyền dọn cỗ cho người đồng đội cùng CLB Bình Dương, Tiến Linh nhẹ nhàng đệm lòng tung lưới U22 Trung Quốc, nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0.

Sau khi danh dự bị tổn hại nghiêm trọng, U22 Trung Quốc vùng lên rất mạnh hòng kiếm bàn gỡ và hàng thủ U22 Việt Nam có cơ hội tốt để rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm trong việc chống đỡ sức tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hàng thủ cùng những pha bóng không thật sự sắc sảo, U22 Việt Nam không mấy khó khăn để hóa giải.

Những phút cuối trận chủ nhà Trung Quốc vẫn tấn công rất mạnh mữ, liên tiếp là những đợt hãm thành từ đội bóng áo đỏ song đội vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và chấp nhận trận thua 0-2 trước đội khách Việt Nam. Một chiến thắng xứng đáng giành cho đội bóng của HLV Park Hang Seo khi họ thi đấu hay hơn hẳn đối thủ.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN