Thứ năm, 28/03/2024 | 12:06
RSS

Tiền đạo Olympic Việt Nam lọt vào 'mắt xanh' CLB Thái League

Thứ hai, 03/09/2018, 08:07 (GMT+7)

Đội bóng giàu truyền thống Thái Lan bất ngờ muốn chiêu mộ tiền đạo của Olympic Việt Nam hậu ASIAD 2018.

Chiều 2/9, tờ Siamsport đăng tải thông tin khẳng định rằng ban lãnh đạo CLB Bangkok Glass FC cuả Thái Lan đang rất muốn chiêu mộ tiền đạo của Olympic Việt Nam Nguyễn Quang Hải sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này tại ASIAD 2018, giải đấu thể thao cấp châu lục.

"Bangkok Glass FC rất ấn tượng với cầu thủ Quang Hải – người vừa trở về từ ASIAD 2018. HLV Anurak Srikerd của CLB này thừa nhận rằng ông đã để ý tới ngôi sao đang khoác áo Hà Nội FC trong suốt một thời gian dài.

Quang Hải là cái tên không còn xa lạ với CĐV cũng như các đội bóng tại Thái Lan. Anh là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018.

Tiền đạo Olympic Việt Nam lọt vào mắt xanh CLB Thái League
Tiền đạo Olympic Việt Nam lọt vào mắt xanh CLB Thái League. Ảnh: Kênh 14

CLB Bangkok Glass FC rất muốn sở hữu cầu thủ cao 1m68 để có thể thi đấu ở Thai League ngay trong mùa giải 2019" – Siamsport vừa tiết lộ.

Tờ báo Thái Lan cũng trích phát biểu từ HLV của Bangkok Glass FC: "Quang Hải là cầu thủ có chân trái rất tuyệt vời. Đây sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho đội bóng nhưng kết quả còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán giữa 2 CLB".

Bangkok Glass FC là đội bóng hiện đang xếp thứ 11 trên BXH ở giải Thai League và được thành lập từ năm 2006. Đội bóng này hiện tại đang sở hữu 4 ngoại binh đến từ Autralia, Brazil, Tây Ban Nha và Cộng hòa Macedonia.

Tại ASIAD 2018, Quang Hải có màn trình diễn khá ấn tượng, anh ghi được hai bàn thắng và góp công vào chiến tích giành hạng 4 ASIAD 2018 của Olympic Việt Nam.

Tuy nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội bóng Thái Lan, song khả năng Quang Hải cập bến Thai League là không cao, khi anh vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng thủ đô ở những mùa giải tới.

Xem thêm: HLV lý giải nguyên nhân thủ môn Tiến Dũng thất bại trong loạt Penalty

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN