Năm 2025 ghi dấu một gam màu trầm trong đời sống văn hóa – giải trí Việt Nam khi nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh, sắc đẹp và âm nhạc vướng vào vòng lao lý.
Từ những người từng được công chúng mến mộ, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, không ít cá nhân đã bị truy tố hoặc trở thành đối tượng bị cơ quan chức năng xử lý hình sự vì các hành vi vi phạm pháp luật.
Thực tế này không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng trong bối cảnh môi trường giải trí ngày càng thương mại hóa và chịu tác động mạnh từ không gian số.
Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng"

Liên quan vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thuỳ Tiên - Miss Grand International 2021) về tội Lừa dối khách hàng.
Theo Cơ quan điều tra, Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera, hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.
Cuối tháng 2/2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo rau củ Kera, để tránh ảnh hưởng, Miss Grand International 2021 đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Thuỳ Tiên với tư cách là cổ đông.
Tại cơ quan công an, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết nhận thấy sản phẩm (kẹo rau củ Kera) có nhiều ý tưởng hay nên đã nói với mọi người tham gia điều hành.
Sau khi sự việc bị vỡ lở, Hoa hậu Thùy Tiên cùng các đồng phạm bị bắt, rất đông người tiêu dùng đã lên tiếng bày tỏ bức xúc, bởi trước đó cô từng nhiều lần khẳng định bản thân không liên quan đến đường dây sản xuất kẹo Kera.
Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.
Trương Ngọc Ánh bị bắt

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng (Công ty Đất Rồng), ở số 25 đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM, có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng, tính theo giá trị các thời điểm trước đó) vào hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine số 112 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3 cũ).
Riêng dự án này, ông M. đã chuyển cho Ánh 4,49 triệu USD (tương đương 72 tỷ đồng).
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, ngay trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, bà Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân mua khu đất của bốn hộ dân với giá 7.917 lượng vàng, thấp hơn nhiều so với giá trị 12.917 lượng vàng được kê trong hợp đồng đầu tư.
Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty là 4.458 lượng, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng bồi thường cho bốn hộ dân. Sau đó, các hộ dân hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền này cho bà Ánh và N.M.H., song bà Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán khống, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt.
Jack bị phạt 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng

Ngày 7/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thông tin về quyết định xử phạt Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), liên quan tới việc biểu diễn ca khúc có ca từ phản cảm tại đêm nhạc 16/10 ở Hà Nội.
Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết ngày 7/11 sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack), với lỗi biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.
Hình phạt dành cho Jack bao gồm phạt tiền 55 triệu đồng; và xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.
Công ty TNHH dịch vụ giải trí The East bị phạt tiền 50 triệu đồng với lỗi tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.
Ngoài ra, một số sản phẩm khác như Sự nghiệp chướng của Pháo, Miền mộng mị của GDucky, Cao ốc 20 của nhóm CLME, B Ray và Đạt G, Trình của HIEUTHUHAI hay Em iu của Andree và Bình Gold... cũng tạo ra nhiều luồng tranh cãi trên mạng xã hội và bị cơ quan chức năng nhắc nhở.