Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:39
RSS

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' chia sẻ về kế hoạch 'đột phá' trong năm 2019

Thứ tư, 06/02/2019, 13:32 (GMT+7)

Chia sẻ với báo giới, Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' nói rằng, năm nay Tổ nghề đã ưu ái cho mình và thời gian tới cô phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ': Tôi nghĩ năm nay Tổ nghề đã ưu đãi cho mình
Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ': Tôi nghĩ năm nay Tổ nghề đã ưu đãi cho mình

Năm 2018 là một năm may mắn và thành công của Thúy Ngân. Những ước mong của Thúy Ngân trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật cuối cùng cũng thành sự thật. 

Thúy Ngân kể: "Tham gia phim truyền hình “Gạo nếp gạo tẻ” là một dấu mốc trong sự nghiệp của tôi. Cách đây 10 năm, tôi bắt đầu tham gia lĩnh vực người mẫu, tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước lẫn quốc tế

Sau đó, tôi cảm thấy bản thân yêu thích lĩnh vực phim ảnh nên quyết tâm theo đuổi. Thời gian đầu, dĩ nhiên không tránh được nhiều khó khăn, đóng nhiều vai nhưng chưa tạo được dấu ấn với khán giả. Nhưng tôi không buồn, bởi con đường dẫn đến thành công luôn chông chênh. Tôi tự nhủ cứ cố gắng, nỗ lực.

Vai diễn Hân trong phim truyền hình “Gạo nếp gạo tẻ” không chỉ giúp tôi đến gần hơn với khán giả cả nước, mà còn giúp tôi chứng minh cho ba và gia đình thấy, con đường mình đang đi là đúng. Tôi ý thức đây là vai diễn quan trọng trong sự nghiệp làm nghề của mình nên luôn dành hết tâm huyết.

Chấp nhận cho bạn diễn đánh thật, chấp nhận gào thét khan tiếng cho dù ngày mai không nói được nữa. Tất cả chỉ để thể hiện vai diễn tốt nhất và đạo diễn và bản thân hài lòng với từng cảnh quay. Tôi muốn bản thân phải đóng hay hơn và mong khán giả bớt ghét mình hơn.

Dĩ nhiên, có được thành quả đó, tôi rất biết ơn các đàn anh đàn chị đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ hết mình cho tôi trong quá trình quay phim. Vai diễn Hân là một dấu mốc, đồng thời là lời nhắc nhở tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa vì niềm đam mê diễn xuất và vì tình yêu thương của khán giả dành cho mình. Tôi nghĩ năm nay Tổ nghề đã ưu đãi cho mình và thời gian tới, tôi nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa. 

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ': Tôi nghĩ năm nay Tổ nghề đã ưu đãi cho mình

Năm 2019 tới Thúy Ngân cho biết, cô đang tìm kiếm những vai diễn mới, góc cạnh và cá tính hơn. "Bên cạnh công việc diễn xuất, tôi cũng sẽ thử sức ở một số vai trò khác như dẫn chương trình, người mẫu... Tôi muốn đa dạng khả năng của bản thân hơn. Là người nghệ sĩ, tôi sợ mình dậm chân tại chỗ.

Nói về kỉ niệm Tết, Thúy Ngân nhớ lại: "Dịp đầu năm mới mọi người thường tránh làm rơi vỡ đồ đạc, nhưng tôi lại lỡ tay làm vỡ mất cái bình hoa mà ba rất yêu quý. Lúc đó tôi sợ quá chỉ biết trốn vào tủ quần áo. May mắn là ngày Tết nên ba không la mắng. Sau này mỗi lần Tết đến, ba cứ nhắc lại kỉ niệm hồi bé khiến cả nhà bật cười.

Có năm tôi hào hứng đi quay show Tết ở xa, kết quả là về nhà rất trễ. Khoảnh khắc pháo hoa rộn ràng, mọi người sum họp, tôi thấy hối hận và bật khóc vì nhớ gia đình. Kể từ đó, dù bận đến mấy tôi cũng cố gắng về nhà trước giao thừa, cùng ba trang hoàng nhà cửa và đón mừng năm mới". 

Thúy Ngân cũng tiết lộ, Tết bố mẹ thường hay hỏi về chuyện chồng con. "Vấn đề này sao né tránh được (cười). Tôi nghĩ, quan trọng nhất vẫn là tìm được một người luôn yêu thương, quan tâm, là bờ vai vững chắc cho mình. Chuyện vợ chồng tùy thuộc vào duyên số, nếu duyên chưa đến thì mình cứ chờ thôi.

Tôi không đặt ra mẫu bạn trai cụ thể mà thường yêu bằng cảm xúc hơn là lý trí. Tôi mong muốn gặp một người đàn ông trưởng thành, đủ mạnh mẽ và có khả năng bảo vệ, cho mình lời khuyên trong những lúc cần thiết nhất", cô nói.


Xem thêm: Thúy Ngân òa khóc khi cùng Dũng gạo nếp gạo tẻ đạt Mai vàng

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN