Thứ ba, 23/04/2024 | 18:16
RSS

Thủy điện xả nước, người đàn ông đi nhặt sắt vụn bị cuốn trôi 5km

Chủ nhật, 23/12/2018, 15:02 (GMT+7)

Người đàn ông thấy thủy điện đang đóng nước nên để xe máy trên cầu, lội xuống các gò, bãi nổi để tìm nhặt sắt vụn thì bị cuốn đi.

Sáng 23/12, Công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của người đàn ông bị nước cuốn trôi khi thủy điện Sông Tranh 3 xả nước phát điện sau 4 ngày mất tích.

Theo Công an xã Tiên Lãnh, thi thể ông X. được tìm thấy vào lúc 10 giờ ngày 22/12, trên sông Tranh, đoạn qua địa phận xã Quế Lưu (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), cách nơi nạn nhân mất tích hơn 5km.

Thủy điện xả nước, người đàn ông đi nhặt sắt vụn bị cuốn trôi 5km
Tiến hành tìm kiếm ông X. Ảnh: Công Lý

Trước đó, ngày 19/12, ông Nguyễn Văn X. (62 tuổi, trú thôn 8, xã Tiên Lãnh) đi thả đàn bò ở bên kia sông Tranh thuộc xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.

Sau đó, ông X. chạy xe máy về nhà. Khi đi qua khu vực dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 3, ông X. thấy thủy điện đang đóng nước nên để xe máy trên cầu, lội xuống các gò, bãi nổi lên giữa lòng sông để tìm nhặt sắt vụn.

Không may, lúc này thủy điện có lịch xả nước phát điện nên ông X. đã bị dòng nước lớn đổ xuống cuốn trôi mất tích.


Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân cháy nhà hàng khiến 6 người tử vong, 1 người nguy kịch

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN