Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:57
RSS

Thực hư thông tin chính quyền ngăn cản không cho người phụ nữ bị hắt dầu nhớt bán thịt lợn ở chợ

Thứ bảy, 13/05/2017, 07:00 (GMT+7)

Theo phản ánh của người dân, khi họ ra chợ mua thịt lợn ủng hộ người phụ nữ bị hắt dầu nhớt vào cả người lẫn thịt nhưng cơ quan chức năng lại không cho chị này bán thịt tại chợ.

Xoay quanh câu chuyện sạp bán thịt của chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1995) và chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1993, ở xã Tú Sơn, Kiến Thụy Hải Phòng) bị đối thủ cạnh tranh hắt dầu nhớt vào cả người lẫn thịt ở chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Câu chuyện trên đã nhanh chóng thu hút sự theo dõi của dư luận, mọi người đều tỏ ra phẫn nộ và đồng cảm với hoàn cảnh của nạn nhân.

Khi biết được câu chuyện, sáng ngày 12/5, nhiều người dân ở các nơi đã đến chợ Lương Văn Can mua thịt lợn ủng hộ cho chị Hòa và chị Xuyến. Tuy nhiên, theo chia sẻ trên mạng xã hội sau khi người dân ra mua thịt  thì cơ quan chức năng không cho bán, yêu cầu phải có lò mổ và nguồn gốc xuất xứ.

Phụ nữ bị đổ dầu nhớt vào thịt lợn 1

Chia sẻ của người dân khi đến mua thịt nhưng cơ quan chức năng không cho bán

Cụ thể Facebook Đ.N.B.B chia sẻ: “Hôm qua thấy thông tin vụ thịt lợn đổ dầu. Nay mình ra mua ủng hộ cho chị bán thịt lợn mấy cân. Cơ quan chức năng không cho bán, yêu cầu phải có lò mổ và nguồn gốc xuất xứ. Cảm thấy khổ cho người dân, mang được con lợn ra bán xảy ra nhiều vụ việc như thế”

Phụ nữ bị đổ dầu nhớt vào thịt lợn 2

Người dân phản ánh cơ quan chức năng không cho người phụ nữ bị hắt dầu nhớt bán thịt lợn tại chợ. Ảnh Facebook

Trước thông tin này, một lần nữa dư luận lại bất bình trước hành động trên của cơ quan chức năng, đa số đều đặt ra câu hỏi tại sao cơ quan chức năng lại không ngăn cấm trước khi xảy ra sự việc bị hắt dầu nhớt vào thịt lợn để khi diễn ra rồi mới cấm?

Người dân phản ánh cơ quan chức năng không cho người phụ nữ bị hắt dầu nhớt bán thịt lợn ở chợ

Để làm rõ thông tin trên, PV đã liên hệ đến UBND phường Máy Tơ, ông Vũ Văn Thao (Chủ tịch UBND phường) cho biết: “Chúng tôi không cấm chị Hòa buôn bán thịt lợn như một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Chị Hòa vẫn bán hàng bình thường chứ không có chuyện bắt thu dọn thịt lợn mang về”.

Do sáng nay cán bộ phường kết hợp với cán bộ quận Ngô Quyền đi kiểm tra ATVSTP trong tháng tại chợ thì phát hiện ra chị Hòa trước đây đăng ký kinh doanh hàng hải sản sau đó chuyển sang kinh doanh hàng thịt lợn.

Người dân phản đối chính quyền không cho người phụ nữ bị hắt dầu nhớt bán thịt tại chợ

Quá trình kiểm tra tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm chị Hòa chưa có nên đoàn chỉ nhắc nhở chứ không lập biên bản xử phạt hàn chính.

“Chúng tôi luôn củng hộ người dân kinh doanh nhưng phải đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo quy trình giết mổ. Đặc biệt, khi chuyển đổi mặt hàng khác phải báo cáo để UBND phường nắm bắt được”, ông Thao thông tin.

Phụ nữ bị đổ dầu nhớt vào thịt lợn 3

Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng đinh rằng không có chuyện cấm người phụ nữ bán thịt ở chợ. Ảnh Facebook

Cũng theo ông Thao, việc chị Hòa bị hắt dầu nhớt vào cả người lẫn thịt UBND phường đã báo cáo lên Công an quận Ngô Quyền và đang được xử lý.

Trước đó, Đời Sống Plus đưa tin, ngày 11/5, khi đang bán thịt tại chợ, chị Hòa bị một đối thủ bán thịt lợn ở chợ hắt dầu nhớt vào cả người lẫn toàn bộ số thịt với lý do chị bán rẻ hơn so với giá chợ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus