Chủ nhật, 08/02/2026 | 11:03
RSS

Thủ tướng một nước NATO chính thức gọi Ukraine là kẻ thù

Chủ nhật, 08/02/2026, 11:03 (GMT+7)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gọi Ukraine là "kẻ thù" vì yêu cầu Hungary ngừng mua dầu khí của Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh Getty

Budapest đã phản đối những nỗ lực của EU nhằm loại bỏ dần nguồn cung năng lượng từ Nga như một phần của các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bùng nổ vào tháng 2 năm 2022.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở thành phố Szombathely phía tây hôm thứ Bảy, ông Orban cáo buộc Ukraine làm suy yếu an ninh của Hungary.

Ông Orban nói: “Người Ukraine phải ngừng liên tục yêu cầu ở Brussels việc cắt đứt nguồn cung năng lượng giá rẻ của Nga đối với Hungary”.

“Chừng nào Ukraine còn đòi Hungary phải cắt đứt nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga, thì Ukraine không chỉ là đối thủ của chúng ta, mà còn là kẻ thù của chúng ta”, ông nói, đồng thời cảnh báo rằng các hộ gia đình sẽ phải đối mặt với sự tăng vọt đáng kể trong hóa đơn tiền điện.

Ông Orban nhắc lại lập trường phản đối việc Ukraine gia nhập EU, cho rằng một “liên minh quân sự hoặc kinh tế” với Kiev “sẽ dẫn đến rắc rối”. Hôm thứ Hai, Hungary tuyên bố sẽ đệ đơn kiện khối này về điều mà họ gọi là lệnh cấm “tự sát” đối với năng lượng của Nga.

Ủy ban châu Âu hiện đang thảo luận về gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga, trong đó bao gồm lệnh cấm các dịch vụ vận chuyển đường biển đối với dầu thô của Nga. Tháng trước, Hội đồng châu Âu đã thông qua lộ trình chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp khí đốt cho Nga vào cuối năm 2027.

Không giống như nhiều thành viên EU khác, Hungary đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và kêu gọi khối này ưu tiên giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Ông Orban cũng cảnh báo rằng leo thang hơn nữa có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện giữa NATO và Nga.

PV (Theo RT)
Theo Dân Việt