Thứ năm, 18/04/2024 | 23:48
RSS

Thủ môn Nguyên Mạnh tiếp tục mang tin buồn tới HLV Park Hang Seo

Thứ bảy, 01/06/2019, 09:04 (GMT+7)

Thủ môn Nguyên Mạnh bất ngờ dính chấn thương khá nặng ở vòng 13 V.League trong trận đấu giữa SLNA và Sài Gòn FC và bỏ ngỏ khả năng tham dự King's Cup.

Vòng 12 V.League đã khép lại với rất nhiều điều bất ngờ, trong khi CLB. TPHCM ngã ngựa tại sân Hòa Xuân của Đà Nẵng thì Hà Nội FC chỉ có được một điểm trước HAGL ở vòng đầu, dù thi đấu tốt hơn đối thủ.

Không những vậy, trung vệ Đình Trọng của đội bóng thủ Đô còn gặp chấn thương nặng và sớm nói lời chia tay với giải bóng đá giao hữu King's Cup 2019 trên đất Thái Lan.

Khi lượt trận vòng 12 V-League kết thúc vào chiều qua, lực lượng của ĐTQG Việt NamHLV Park Hang Seo triệu tập để tham dự King's Cup 2019 đã có những sự xáo trộn.

Sau trường hợp của Đình Trọng, đến lượt thủ môn Nguyên Mạnh của SLNA cũng gặp vấn đề về chấn thương khiến người hâm mộ hết sức lo lắng.

Cụ thể, trong hiệp hai trận đấu giữa SLNA với Sài Gòn FC,  khi Nguyên Mạnh nhảy lên để tranh chấp bóng với tiền đạo đối phương và đã bị đau. Anh phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế mới có thể tiếp tục thi đấu.

Thủ thành số 1 của SLNA cho biết: "Tôi có chút vấn đề khi bị đau cơ đùi. Phải chờ sau trận đấu tôi mới được bác sĩ khám lại và thông báo tình hình cụ thể hơn".

Thủ môn Nguyên Mạnh dính chấn thương khá nặng ở vòng 13 V.League
Thủ môn Nguyên Mạnh dính chấn thương khá nặng ở vòng 13 V.League. Ảnh: Bongda

Hiện chưa biết Nguyên Mạnh có tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải King's Cup hay không, tuy vậy nếu tiếp tục thiếu vắng Nguyên Mạnh sẽ là cơn đau đầu rất lớn với HLV Park Hang Seo bởi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng khi liên tiếp mất đi nhữ trụ cột quan trọng.

Dự kiến trong ngày hôm nay, HLV Park Hang Seo sẽ trả lời họp báo về danh sách đội tuyển Việt Nam dự King's Cup và những câu hỏi của báo chí liên quan tới giải đấu này.

Giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 diễn ra từ 5 tới ngày 8/6 tại Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà ở trận bán kết hai vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận bán kết một giữa Ấn Độ và Curacao.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 8/6, trong khi đó trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 19h45 cùng ngày. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải King’s Cup vào năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.

Công ty CP Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) là đơn vị sở hữu bản quyền 2 trận đấu của đội tuyển tại giải bóng King’s Cup 2019 ở Thái Lan, tại Việt Nam.

Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam,tại King's Cup tới đây. 

Cụ thể là các kênh: THVL 4, VTVcab 16-Bóng đá TV, K+PM, truyền hình FPT và FPT Play, TVod và Smart box, VOV1, VOV2, Truyền hình nhân dân, HTV thể thao THDDT1, những kênh được tiếp sóng các trận đấu của King's Cup 2019.

Liên quan tới King's Cup đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết hai, trong khi đó Ấn Độ sẽ chạm trán ứng cử viên vô địch Curacao ở bán kết một trước đó.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN