Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:46
RSS

Thủ đoạn mua thận với giá 420 triệu, bán 1 tỉ đồng của 2 nghi phạm ở Hà Nội

Thứ tư, 23/08/2023, 06:42 (GMT+7)

Qua tìm hiểu trên Facebook thấy nhiều người có nhu cầu mua thận để cấy ghép, cả hai đã bàn bạc, cùng nhau làm môi giới để hưởng tiền chênh lệch.

Thủ đoạn mua thận với giá 420 triệu, bán 1 tỉ đồng của 2 nghi phạm ở Hà Nội

Công an lấy lời khai của 2 nghi phạm mua thận với giá 420 triệu, bán 1 tỉ đồng ở Hà Nội. Ảnh: dantri.com.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá đường dây mua bán thận.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự N.V.C. (43 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và N.T.P. (35 tuổi, trú tại quận An Dương, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "mua, bán mô hoặc bộ phận cơ thể người".

Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định hai nghi phạm quen biết nhau và giữ liên lạc sau một lần đi khám bệnh tại Bệnh viện Việt Đức.

Đến đầu năm 2023, qua tìm hiểu trên Facebook thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thận để cấy ghép, cả hai đã bàn bạc, cùng nhau làm môi giới để hưởng tiền chênh lệch.

Sau khi "săn tìm", hai nghi phạm biết anh H. (33 tuổi, trú tại Phú Thọ) có nhu cầu bán thận nên đã liên hệ để môi giới việc bán thận.

Sau đó, P. hướng dẫn anh H. đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra sức khỏe Sau khi kiểm tra đủ điều kiện, hai nghi phạm trả giá mua một quả thận của anh H. với giá 420 triệu đồng. Cả hai sẽ nuôi ăn ở và thanh toán các khoản tiền kiểm tra sức khỏe của anh H., khi nào lên bàn cấy ghép thận sẽ chuyển tiền.

Sau đó, C. và P. tìm được người mua thận với giá 1 tỉ đồng. Sau khi tính toán chi phí, C. trả cho người bán thận 420 triệu đồng, chuyển cho P. số tiền lời là 275 triệu đồng và hưởng lợi số tiền còn lại.

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý các nghi phạm trong đường dây mua bán thận theo quy định của pháp luật

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại