Thứ tư, 24/04/2024 | 03:16
RSS

Thủ đoạn của nhóm “cò” chuyên bán vé tàu Tết giả, ăn lời 200 nghìn/vé

Thứ tư, 14/12/2016, 10:55 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã phải thú nhận thủ đoạn làm giả vé tàu Tết để lừa đảo hành khách, ăn chênh lệch tới 200 nghìn đồng/vé.

Trao đổi với báo Công An TP.HCM, cơ quan Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng ngụ tại địa bàn gồm Nguyễn Chí Thiện (42 tuổi), Nguyễn Văn Phi (40 tuổi) và Đoàn Văn Đệ (51 tuổi) vì hành vi buôn bán và làm giả vé tàu Tết 2017.

Các đối tượng làm giả vé tàu Tết 2017 tại cơ quan công an

Các đối tượng làm giả vé tàu Tết 2017 tại cơ quan công an. Ảnh CAO

Trước đó, chị N.T.D. (35 tuổi, quê tại Hà Nội) phản ánh với cơ quan công an về việc bị lừa mua vé tàu Tết giả. Nạn nhân cho biết hôm 11/12, chị tới một đại lý bán vé máy bay (địa chỉ Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3) để mua 4 vé tàu loại khứ hồi tuyến Sài Gòn – Hà Nội xuất phát ngày 24/1/2017 với tổng giá tiền là 6,2 triệu đồng.

Tại đây, chị D. đặt cọc trước 2 triệu và được nhân viên đại lý cho biết sẽ được nhận vé vào ngày 12/12. Đúng ngày 12/12, chị D. tới đại lý nói trên để nhận vé tàu được in trên giấy A4. Vốn cẩn thận, chị lập tức tới ga Sài Gòn để nhờ nhân viên kiểm tra thì mới tá hỏa khi biết đây là vé tàu Tết giả.

Ngay sau đó, chị D. đã tới cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt được 3 đối tượng Thiện, Phi và Đệ có liên quan tới việc kinh doanh vé tàu giả. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã mượn CMND của những người quen để mua vé tàu thật.

Vé tàu Tết giả 2

Ga Sài Gòn đã thu được nhiều vé tàu Tết giả trong vài ngày qua. Ảnh minh họa

Sau đó, 3 kẻ này chỉnh sửa các thông tin in trên vé tàu Tết rồi bán lại để ăn tiền chênh 200 nghìn đồng mỗi vé. Hiện chưa rõ với thủ đoạn này, các đối tượng đã bán được bao nhiêu vé tàu giả. Tuy nhiên, đại diện ga Sài Gòn cho biết đã thu được 10 vé tàu giả từ ngày 11 – 13/12.

Theo đó, thủ đoạn của các “cò” bán vé giả là chỉnh sửa thông tin trên vé cũ (nếu là vé mới sẽ chỉnh cả giá tiền để ăn chênh lệch) rồi bán lại cho hành khách. Do thông tin cá nhân của hành khách và thông tin trên hệ thống bán vé điện tử không khớp nhau nên hành khách mua phải vé giả sẽ không được lên tàu, báo VOV đưa tin.

Đáng chú ý, thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều trang web bán vé tàu Tết giả đắt gấp 4 – 5 lần vé thật và có tên miền rất giống trang web của ngành Đường sắt. Ngành Đường sắt Việt Nam khẳng định chỉ có một trang web chính thức là www.dsvn.vn.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus