Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:54
RSS

Thông tin mới nhất vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn nghiêm trọng

Thứ năm, 01/11/2018, 20:08 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn khiến 2 người bị thương nặng, công an tỉnh Bình Phước đã thông tin về vụ việc.

Thông tin mới vụ Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài gây tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Ngày 1/11, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang làm rõ vụ tai nạn giao thông liên quan đến thượng tá Vũ Văn Hải - Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.

Liên quan đến vụ tai nạn, Thượng tá Ngô Thanh Hòa - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Phước cho biết trên Đất Việt, qua điều tra bước đầu, kiểm tra nồng độ cồn với ông Hải, cơ quan công an không phát hiện Phó trưởng công an thị xã có nồng độ cồn trong máu.

Nguyên nhân dẫn tới tai nạn bước đầu xác định, là do bánh trước của ô tô ông Hải bị hỏng dẫn tới mất lái. Còn việc bánh xe hỏng, túi khí bung lúc nào vẫn đang được cơ quan xác minh.

Trao đổi trên Người lao động, ông Vũ Văn Hải - Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài cho hay, tình trạng sức khỏe của nạn nhân vụ tai nạn được gia đình thông tin đã tạm ổn định. Về thông tin sau khi gây tai nạn ông Hải bước xuống xe lảo đảo như người say rượu, ông Hải cho rằng túi khí trên xe nổ, chụp vào đầu nên ông bị choáng.

Trước đó, Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 21h ngày 29/10, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài, hướng đi huyện Chơn Thành xảy ra vụ ô tô mất lái đã tông vào 2 xe máy lưu thông cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng. Người điều khiển ô tô gây tai nạn là thượng tá Vũ Văn Hải.

Ngày 31/10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị điều tra, làm rõ xử lý nghiêm vụ phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài lái ôtô gây tai nạn với 2 xe máy.

Ủy ban ATGT quốc gia cũng đề nghị chủ tịch tỉnh Bình Phước cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, chú trọng các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn để người dân chủ động phòng ngừa.

Công văn còn yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước cần nêu gương thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về trật tự ATGT, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia.


Xem thêm: Từ vụ xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, ngồi đâu để an toàn?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN