Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:54
RSS

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu

Thứ tư, 10/04/2019, 07:18 (GMT+7)

Scandal tình dục của Lý Tông Thụy từng gây chấn động khắp châu Á và vị thiếu gia phải trả giá đắt cho lối sống bệnh hoạn của mình.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu
Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu

Thiếu gia giàu có, nghiện tình dục

Nếu scandal lộ ảnh nóng của Trần Quán Hy và loạt sao nữ được coi là đình đám nhất lịch sử làng giải trí Hong Kong thì tại Đài Loan vụ bê bối của thiếu gia Lý Tông Thụy còn nghiêm trọng và gây sốc hơn nhiều.

Lý Tông Thụy sinh năm 1985, là con trai của ông Lý Nhạc Thương - chủ tịch tập đoàn Nguyên Đại nổi tiếng Đài Loan. Dựa vào quyền thế và gia sản của người bố giàu có, thiếu gia trẻ tuổi mặc sức ăn chơi phóng túng và là khách quen của các hộp đêm sang trọng nhất xứ Đài.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu
Lý Tông Thụy.

Theo báo chí Đài Loan tìm hiểu, Lý Tông Thụy thực ra không phải con ruột của ông Lý Nhạc Thương. Tông Thụy là con riêng của bà Thạch Miên Tú từ trước khi kết hôn với doanh nhân họ Lý.

Mẹ Lý Tông Thụy vốn là tú bà có tiếng suốt 20 năm, từng là bà chủ câu lạc bộ 307 nổi tiếng ăn chơi nhất Đài Loan cách đây 19 năm. Người đàn bà này nổi tiếng là người khôn khéo và có tài giao tiếp và từng qua lại với nhiều doanh nhân, mang thai Tông Thụy rồi mới kết hôn với chủ tịch họ Lý.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu

Vì không có con trai nên ông Lý nhận Tông Thụy là con và chiều chuộng như con ruột. Cậu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa sớm biết chơi bời sa đọa. Lý Tông Thụy cùng ba đại gia khác là Hứa Nhã Quân, Vương Dương Minh và Chúc Phàm Cang hợp thành bộ tứ ăn chơi khét tiếng.

Giàu có, không thiếu mỹ nhân vây quanh nhưng Lý Tông Thụy lại có sở thích hết sức bệnh hoạn là săn tìm các cô gái say trong hộp đêm để dụ dỗ, cưỡng hiếp rồi ghi hình lại để làm kỉ niệm và khoe "chiến tích" với bạn bè.

Nạn nhân của Lý Tông Thụy không chỉ có các cô gái lạ hắn chưa từng gặp mặt mà có cả bạn và người quen. Sau khi vụ bê bối của Lý Tông Thụy vỡ lở, một người bạn nữ của thiếu gia cũng đệ đơn tố cáo hành vi hèn hạ của hắn.

Cô gái tên Wei kể lại, trong một tối cô cùng Tông Thụy và nhóm bạn đi chơi tại quán bar Spark disco nằm dưới tầng hầm cao ốc chọc trời Taipei 101, cô đã uống nhiều rượu và xin phép ra về trước.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu

Lý thiếu gia chủ động đề nghị đưa cô về, nhưng thay vì đưa người bạn lâu năm về nhà hắn lại đưa cô tới căn hộ sang trọng chỉ cách đó 5 phút lái xe. Tại đây Tông Thụy đã cởi đồ và cưỡng bức cô gái.

Sáng hôm sau Wei rất sốc khi tỉnh dậy trong trạng thái khỏa thân bên cạnh Lý Tông Thụy và chống trả quyết liệt để rời căn hộ về nhà. 

Ngay buổi chiều cô nhận được hai video cảnh cô bị Lý Tông Thụy làm nhục và bị hắn đe dọa sẽ tung lên mạng.

Thiếu gia bệnh hoạn đã dùng hai video này để ép cô Wei nghe lời hắn và không được báo cảnh sát. Đây là thủ đoạn Lý Tông Thụy thường dùng để uy hiếp những cô gái lọt vào tầm ngắm của hắn.

Sốc hơn nữa, một trong những nạn nhân của Lý Tông Thụy còn có người tình của bố hắn. Lương Thiên Đình- một kiều nữ từng quay lại với chủ tịch Lý thừa nhận từng bị Tông Thụy lừa và xâm hại, thậm chí có thai. 

Lương Thiên Đình có làm đơn kiện Tông Thụy nhưng phải rút đơn vì bị Lý Nhạc Thương gây sức ép.

Cưỡng bức gần 60 nữ nghệ sĩ và 39 năm tù giam

Lý Tông Thụy có nhiều bạn bè trong làng giải trí như Hứa Nhã Quân - chồng của MC Từ Hy Đệ, Makiyo, Quan Dĩnh… Vì thế, thiếu gia Đài Loan dễ dàng quen biết với các diễn viên, ca sĩ, người mẫu trẻ.

Từng hãm hại rất nhiều nữ nghệ sĩ nhưng phải đến năm 2011 những hành động của Lý Tông Thụy mới bị luật pháp phanh phui. Giữa năm 2011, Lý Tông Thụy cùng theo đuổi hai chị em người mẫu nổi tiếng Đài Loan nhưng không được chấp nhận.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu

Tháng 6/2011, hắn mời người chị đi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng và lén bỏ thuốc mê khiến cô này bị choáng váng và bất tỉnh. Tên thiếu gia bệnh hoạn đã lợi dụng thời cơ này để xâm hại cô.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô gái thấy toàn thân đầy vết thương và bị có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Lý Tông Thụy còn hất hàm thách thức cô gái: "Cô mau uống thuốc ngừa thai đi".

Một tháng sau, hai chị em người mẫu đã đệ đơn tố cao Lý Tông Thụy để cảnh sát vào cuộc điều tra. Tới tháng 8/2012, rất nhiều nạn nhân cũ của họ Lý cũng làm đơn tố cáo, nhiều hình ảnh đồi trụy của thiếu gia bị lan truyền trên mạng.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu

Sau gần một tháng trốn chạy, Lý Tông Thụy được người thân động viên ra đầu thú. Ông Lý Nhạc Thương phải từ chức khỏi hội đồng quản trị tập đoàn trước sức ép của dư luận.

Qua khám xét, điều tra, cảnh sát đã tìm thấy nơi Lý Tông Thụy lưu giữ bộ sưu tập ảnh và clip nóng do hắn tự quay, gồm 176 ảnh khỏa thân và 93 đoạn clip. Số lượng nạn nhân lên tới 60 người, hầu hết là nghệ sĩ, trong đó chỉ có 12 người dám ra tòa làm chứng buộc tội Lý Tông Thụy.

Khi bị bắt, Lý Tông Thụy luôn miệng chối tội và cho rằng những cô gái quan hệ với hắn đều là tự nguyện. Những nạn nhân bị đánh thuốc mê được hắn bao biện là đang ngủ hoặc uống rượu say.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu

Sau nhiều năm điều tra, truy tố, kháng án, mức án cuối cùng dành cho Lý Tông Thụy được đưa ra vào năm 2017 là 39 năm 2 tháng tù giam. Tên thiếu gia bệnh hoạn đã phải trả giá nhưng các nạn nhân của hắn vẫn phải chịu đau khổ.

Một trong những nạn nhân của Lý Tông Thụy là siêu mẫu Ngô Á Hinh đã tự tử vì không chịu nổi những lời sỉ nhục nặng nề từ dư luận. Rất may, cô ấy đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thiếu gia gây chấn động châu Á: Cưỡng bức vài chục nữ nghệ sĩ, làm người tình của bố mang bầu
Ngô Á Hinh

Hiện giờ, Lý Tông Thụy vẫn đang bị giam tại Đài Loan. Mẹ của hắn vẫn tích góp tiền bạc và ngày ngày mang nhiều đồ ăn đến trại giam để Lý Tông Thụy được sống thoải mái dù phải ở tù.

Phương Anh
theo Thế giới trẻ