Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:16
RSS

Thêm một bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi được công bố khỏi bệnh

Thứ ba, 25/08/2020, 11:28 (GMT+7)

Ngày 25/8, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện đã trao giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện đối với bệnh nhân thứ 787 mắc Covid-19.

Sự kiện:
Covid-19

Thêm một bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi được công bố khỏi bệnh

Bệnh viện công bố điều trị khỏi bệnh Covid-19 và cho bệnh nhân thứ 787 xuất viện. Ảnh: PN Online

Sáng ngày 25/8, bác sĩ Nguyễn Thái Hưng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Ngãi cho PN Online biết, bệnh viện đã trao giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện đối với bệnh nhân thứ 787 mắc Covid-19.

Theo đó, bệnh nhân 787 (bà P.T.A.T, 51 tuổi, ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tinh thần ổn định, ăn ngủ bình thường, không ho, không khó thở, không sốt.

Ngoài ra, các bác sĩ chưa phát hiện bệnh lý nền kèm theo, bệnh nhân đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh và cho xuất viện. Bệnh viện đã bố trí phương tiện để đưa bệnh nhân về nơi cư trú và phải tuân thủ tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Trước đó, ngày 8/8, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc Covid-19 mới tại Quảng Ngãi là bệnh nhân 787. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 630 (Bộ Y tế công bố vào ngày 3/8), có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp này, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương khoanh vùng, xác định có 30 người là F1 của BN 787 được đưa đi cách ly tập trung; khoảng 50 là F2 được tư vấn cách ly y tế tại nhà. Cũng trong sáng ngày 8/8, UBND H.Tư Nghĩa đã ra quyết định phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến BN 787, thuộc tổ dân phố Sông Vệ, TT. Sông Vệ với 80 hộ dân, 320 nhân khẩu.

Được biết, bệnh nhân 787 là bệnh nhân thứ 4 trong số 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại tỉnh này được điều trị khỏi bệnh. Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bệnh nhân thứ 621, 419, 370 khỏi bệnh và xuất viện. 

Sau 15 ngày liên tục tại tỉnh này chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, chính quyền đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống, cà phê, tắm biển... các cơ sở giáo dục được phép hoạt động bình thường (nhưng không tổ chức các sự kiện). Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng cho phép vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và công dân Quảng Ngãi đến huyện Lý Sơn.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN