Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:13
RSS

Thế giới gần 418 nghìn người tử vong vì Covid-19, Việt Nam còn 8 ca nhiễm

Thứ năm, 11/06/2020, 07:53 (GMT+7)

Thế giới ghi nhận gần 418 nghìn người tử vong vì dịch Covid-19. Việt Nam hiện chỉ còn 8 bệnh nhân đang được điều trị với sức khỏe đều ổn định.

Dịch Covid-19 Thế giới gần 418 nghìn người tử vong

Dịch Covid-19: thế giới gần 418 nghìn người tử vong, Việt Nam không có ca tử vong. Ảnh minh họa. 

Tính đến 6 giờ sáng hôm nay, ngày 11/6, đã 56 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ khi dịch bùng phát, thế giới ghi nhận hơn 7,4 triệu ca mắc Covid-19, gần 418 nghìn ca tử vong. Trong đó, Việt Nam có 332 ca mắc và không có ca nào tử vong. Và trong 332 ca mắc covid-19 đó, có đến 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Kể từ 6 giờ ngày 16/4, ca mắc Covid-19 thứ 268 trong cộng đồng ở Hà Giang được công bố cho đến hôm nay, 6 giờ ngày 11/6, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi 320/332 trường hợp, với tỷ lệ điều trị khỏi là 96,4%.

Được biết chỉ còn 12 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, với tình trạng sức khoẻ ổn định. Trong đó, đã có 4 ca âm tính từ 1-2 lần với  SARS-CoV-2. Như vậy, số ca dương tính thực tế hiện chỉ còn 8 trường hợp.

Bệnh nhân nặng nhất tính đến thời điểm này là bệnh nhân 91 - phi công người Anh (nhiễm từ 18/3), tuy nhiên đã có những hồi phục thần kỳ sau 84 ngày nằm viện. Sau 1 tuần ngừng ECMO, hiện bệnh nhân tỉnh, trí nhớ vẫn tốt dù hôn mê thời gian dài (nhớ mật khẩu điện thoại, máy tính bảng, tay có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại), nhưng chân còn yếu chưa nâng người được.

Hiện bác sĩ cũng đang cho bệnh nhân tập ngừng máy thở. Đó là một thành công lớn của đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam mà cả thế giới đã và đang công nhận trong công cuộc chiến đấu với đại dịch. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN