Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:03
RSS

Thanh tra giao thông "tuần tra" trong quán nhậu: Chủ quán trần tình

Thứ tư, 27/11/2019, 07:35 (GMT+7)

Chủ quán ăn Mạch Cây Đào ở thị xã Dĩ An nói rằng do nhóm cán bộ của Thanh tra giao thông tỉnh Bình Dương vào quán ăn muộn, đồ ăn làm lâu nên mới có hình ảnh xe biển xanh của lực lượng này đậu trước quán trong giờ hành chính.

Ngày 26/11, thông tin từ Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tiếp tục làm rõ thông tin báo Dân Việt phản ánh về việc nhóm cán bộ của đơn vị này đi xe biển xanh vào quán nhậu trong giờ hành chính.

Theo Thanh tra giao thông Sở GTVT Bình Dương, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, Chánh Thanh tra giao thông đã yêu cầu các cán bộ có liên quan làm bản tường trình, đồng thời xác minh để có báo cáo Sở GTVT đưa ra hình thức xử lý theo đúng quy định.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 26/11, phóng viên Dân Việt đã đến quán ăn Mạch Cây Đào (khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thanh tra giao thông 'tuần tra' trong quán nhậu: Chủ quán trần tình

Quán ăn Mạch Cây Đào, nơi nhóm cán bộ Thanh tra Giao thông Bình Dương vào ăn trưa. Ảnh: V.D

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Ngọc Ngoan, chủ quán cho biết, vào khoảng 12h30 ngày 19/11, có nhóm cán bộ Thanh tra giao thông cùng một số người khác đến quán để ăn trưa. Thực đơn mà nhóm người này gọi hôm đó gồm: cơm trắng, gà kho sả, cá lóc đồng nướng, canh chua, chạch quế và rau luộc chấm mắm nêm. 

Nữ chủ quán sinh năm 1982 nói rằng, do đặc thù của quán là các món ăn đều tươi sống nên khi muốn ăn phải gọi điện thoại đặt trước. Thời điểm nhóm người này vào quán nhưng không đặt món trước nên phải mất hơn 1 giờ mới có đồ ăn mang lên bàn.

“Nhóm khách này không đặt trước, họ đến quán khoảng 12h30 và gọi món, đến hơn 13h30 quán mới làm xong món ăn và mang ra cho nhóm khách này ăn”, chị Ngoan nói.

Thanh tra giao thông 'tuần tra' trong quán nhậu: Chủ quán trần tình

Chị Nguyễn Ngọc Ngoan, chủ quán ăn Mạch Cây Đào. Ảnh: V.D

Về thông tin nhóm cán bộ Thanh tra giao thông Bình Dương thường xuyên đến quán để nhậu, chủ quán Mạch Cây Đào khẳng định nhóm người này thỉnh thoảng mới ghé đến ăn cơm và trưa ngày 19/11, họ chỉ uống trà đá và nước suối chứ không hề gọi bia rượu.

“Họ chỉ gọi cơm, đồ ăn và trà đá cùng nước suối chứ không hề uống bia hay rượu gì. Do họ vào trễ, món ăn lên muộn nên họ mới rời quán của tôi muộn”, chị Ngoan một lần nữa khẳng định.

Trước đó, từ thông tin của người dân, vào khoảng 14h ngày 19/11, PV báo Dân Việt đã có mặt tại khu vực quán ăn Mạch Cây Đào và ghi nhận có 2 chiếc xe mang biển số màu xanh 61F- 1616 và 61F – 7779 đang đậu trước khu vực cổng quán. Trong đó, chiếc xe biến số 1616 đang nổ máy và có 1 tài xế trên xe.

Sau ghi nhận, PV Dân Việt đã liên hệ với Chánh Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Bình Dương và được xác nhận 2 chiếc xe biển xanh nói trên là của lực lượng này sử dụng để đi tuần tra, xử lý.

Sau đó, lãnh đạo Thanh tra giao thông tỉnh Bình Dương đã liên hệ với những người có mặt trong nhà hàng nói trên, và đến 14h50 cùng ngày, 2 chiếc xe biển xanh đã rời khỏi nhà hàng theo 2 hướng.

Sau khi báo Dân Việt đăng tải thông tin, ngày 21/11, ông Trần Bá Luận – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết đã có công văn đề nghị Chánh Thanh tra giao thông yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan có bản tường trình sự việc.

Văn Dũng
Theo Dân Việt