Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:51
RSS

Thành phố đầu tiên cho phép quan hệ tình dục thoải mái nơi công cộng

Thứ tư, 22/08/2018, 11:24 (GMT+7)

Thành phố Guadalajara của Mexico đã thông qua luật cho phép quan hệ tình dục thoải mái nơi công cộng.

Thành phố Guadalajara của Mexico vừa thông qua đạo luật cho phép quan hệ tình dục trong tầm nhìn của người qua đường, Dân Việt dẫn nguồn từ NBC Washington.

Sau khi luật bắt đầu có hiệu lực, cảnh sát sẽ không được quyền bắt giữ và phạt tiền những người phô trương bộ phận sinh dục hoặc những người có quan hệ sex ở nơi công cộng, trên hoang mạc, trong xe hơi và nơi người lạ có thể nhìn thấy, nếu hành vi đó không bị người khác khiếu nại.

Những người ủng hộ luật này cho rằng cảnh sát nên tập trung chống tội phạm và không phân tâm bởi những người có quan hệ tình dục trên đường phố vì thiếu tiền thuê phòng khách sạn.

Thành phố đầu tiên cho phép quan hệ tình dục thoải mái nơi công cộng
 Thành phố Guadalajara của Mexico. Ảnh: Internet

Những người phản đối coi sex ở nơi công cộng là vấn đề đạo đức và cho rằng luật này sẽ đơn giản hóa hành động của những tên hiếp dâm và ấu dâm.

Trước đó, tại Hà Lan, hội đồng thành phố Amsterdam cho phép những cặp đôi cả khác giới lẫn đồng tính làm "chuyện ấy" ngay giữa "thanh thiên bạch nhật" ở công viên Vondelpark, địa điểm thu hút 10 triệu du khách tới thưởng ngoạn một năm.

Ủy viên hội đồng thành phố Paul Van Grieken cho biết quyết định cho phép quan hệ tình dục nơi công cộng trong công viên sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2003. "Tại sao chúng ta lại phản đối đạo luật này? Nó không gây phiền hà gì các du khách, thậm chí còn đem đến nhiều niềm vui cho một nhóm người nào đó".

"Tuy nhiên, vẫn có các quy tắc nhất định. Các cặp đôi phải dọn sạch "phụ tùng" và hậu quả sau đấy, và không bao giờ quan hệ gần khu vực sân chơi. Tình dục cũng cần phải được giới hạn vào những thời điểm nhất định trong ngày, như tối và đêm". 


Xem thêm: Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN