Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:09
RSS

Thanh niên tìm được SH sau 1 tuần mất trộm

Thứ hai, 13/01/2020, 16:24 (GMT+7)

Đội Cảnh sát giao thông số 14 làm tổ trưởng đã tiến hành các thủ tục để trao trả 1 chiếc xe máy SH bị mất trộm cách đây 1 tuần cho nam thanh niên ở Hà Nội.

Thanh niên tìm được SH sau 1 tuần bị mất trộm
Anh Nghĩa nhận lại chiếc xe từ Đội CSGT số 14

Ngày 13/1, tổ công tác Y24/141, Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu, Đội Cảnh sát giao thông số 14 làm tổ trưởng đã tiến hành các thủ tục để trao trả 1 chiếc xe máy SH bị mất cách đây 1 tuần cho anh Vũ Quang Nghĩa (SN 1995 ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng 23h30 đêm 11/ 1, tổ công tác Y24 làm nhiệm vụ tại Kim Ngưu – Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phát hiện Cao Xuân Anh (SN 1970 ở Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy SH biển kiểm soát 29C1 – 688.86 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

Tại đây, Cao Xuân Anh khai, cách đó 3 ngày (8/1) nhận cầm cố chiếc xe trên của người đàn ông tên Lân trên phố Cửa Bắc với giá 20 triệu đồng mà không có bất kỳ giấy tờ nào kèm theo. Sau đó, Lân hẹn sau 3 ngày sẽ đến lấy xe. Trong quá trình chờ Lân chuộc xe về, Cao Xuân Anh đã tự ý lắp biển số đẹp để lưu hành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng làm rõ biển kiểm soát thật sự của chiếc xe là 29B1 – 368.64. Chiếc xe chính là tang vật của vụ trộm xẩy ra vào ngày 4/ 1 trên địa bàn phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Cũng trong đêm 12 rạng sáng ngày 13/ 1, khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Đại Cồ Việt – Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Y24 đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Thu (SN 1983 ở Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) có 2 tiền án, tàng trữ cất giấu ma túy trong tất phải. Theo khai nhận, Thu mua số ma túy trên về để sử dụng. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an phường Lê Đại Hành làm rõ.

Ngọc An
Theo Đời sống Plus/GĐVN