Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:20
RSS

Thanh niên nghi ngáo đá bơi ra giữa hồ Gươm rồi tử vong

Chủ nhật, 20/01/2019, 16:35 (GMT+7)

Khoảng 12h30 trưa ngày 20/1, một thanh niên nghi có dấu hiệu bị ngáo đá bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm.

Khoảng 12h30 ngày 20/1, một thanh niên nghi "ngáo đá" đã bơi ra tháp Rùa hồ Hoàn Kiếm và đã bị đuối nước.

Nhận được thông tin, khoảng 12h30 ngày 20/1, có một thanh niên bơi ra tháp Rùa. Sau khi bơi được một đoạn, nam thanh niên có dấu hiệu đuối nước và mất tích giữa lòng hồ.

Lực lượng Cứu nạn, Cứu Hộ Hà Nội đã có mặt để tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng CHCN Hà Nội đã tìm thấy nạn nhân và tiến hành đưa vào bờ.

Thanh niên nghi ngáo đá bơi ra giữa hồ Gươm rồi tử vong

Thanh niên nghi ngáo đá bơi ra giữa hồ Gươm rồi tử vong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLXH & Tổ quốc

Khu vực hiện trường được phong tỏa nhưng rất đông người dân tụ tập theo dõi.

Theo nhiều nhân chứng bán hàng rong cạnh hồ cho biết nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, có lai vãng khu vực hồ. Người này cố tình nhảy xuống hồ ở khu vực bờ cạnh tượng đài Lý Thái Tổ.

 "Lúc anh ta nhảy xuống hồ nhiều người can nhưng anh này bảo hồ nhà mình, rồi bơi ra giữa hồ và chìm xuống. Nhân chứng này đoán nạn nhân ở trạng thái ngáo đá nhưng không biết rõ", một phụ nữ bán rong cạnh hồ cho biết.

Qua tìm hiểu ban đầu, nạn nhân khoảng gần 40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.


Xem thêm: Thanh niên khuyết tật xông vào trạm y tế đâm chết người đã ra đầu thú

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN