Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:39
RSS

Thắng cách biệt Nepal, U17 Việt Nam sẵn sàng đại chiến Thái Lan

Thứ sáu, 07/10/2022, 21:03 (GMT+7)

Đánh bại Nepal với tỷ số cách biệt, U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận quyết chiến Thái Lan ở trận "chung kết" của bảng F.

Tối 7/10, tuyển U17 Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại U17 châu Á gặp U17 Nepal với quyết có được một chiến thắng đậm đà sau khi đã có trận thắng tưng bừng trước U17 Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận ra quân.

Các học trò của HLV Quốc Tuấn sớm dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu và có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thi đấu thứ 7. Công Phương đoạt bóng thành công từ chân một cầu thủ Nepal tiến vào khu cấm địa  tung ra cú sút hiểm hóc bằng chân trái hạ gục thủ môn đội bạn.

Saubàn thắng mở tỷ số, U17 Việt Nam tiêp tục dâng cao đội hình tấn công dồn dập và bàn thắng thứ hai tới với các chàng trai áo đỏ ở phút thứ 12 như một lẽ tất yếu. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Đình Thượng treo bóng vào giữa khu vực 16m50 và Hoàng Sơn tung cú đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số nên 2-0 cho U17 Việt Nam.

4 phút sau bàn thắng thứ 2, tỷ số đã được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà người ghi bàn lần này là Vi Đình Thượng với một cú sút căng làm tung nóc lưới đội bạn không cho thủ môn U17 Nepal cơ hội cản phá.

U17 Việt Nam thắng cách biệt Nepal sẵn sàng đại chiến Thái Lan
U17 giành chiến thắng ấn tượng trước Nepal ở lượt trận 2

Tới phút thứ 29, tỷ số tiếp tục được nâng lên 4-0 cho U17 Việt Nam. Công Phương xẻ nách bên cánh trái cho Long Vũ bứt tốc nhận bóng rồi thực hiện cú cứa lòng chuẩn xác ghi tên mình lên bảng điện tử đưa đội chủ nhà tới gần hơn với chiến thắng.

Cuối trận, U17 Nepal liên tiếp có được hai tình huống đáng chú ý nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng rút ngắn tỷ số và hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 4-0 nghiêng về phía U17 Việt Nam.

Đầu hiệp hai, HLV Quốc Tuấn thực hiện một loạt sự thay đổi người để giữ chân cho các trụ cột. Phan Văn Nam, Bùi Hoàng Sơn và Nguyễn Công Phương rời sân nhường chỗ cho Huỳnh Văn Danh, Đàm Trọng Phúc và Nguyễn Hoàng Anh.

Do đã tạo ra khoảng cách khá an toàn, đội bóng áo đỏ đã chủ động chơi chậm lại hòng dưỡng sức cho trận đấu quyết định với U17 Thái Lan sau đây 2 ngày. Trong khi đó U17 Nepal cũng không thể tận dụng được cơ hội để dồn lên tìm kiếm bàn gỡ.

Lần lượt ở những phút 64 và 70, Long Vũ và Đức Thiện của đội chủ nhà có cơ hội ghi bàn nhưng đều không thể tận dụng thành công. Cuối trận, Văn Danh ấn định tỷ số 5-0 cho U17 Việt Nam với một cú dứt điểm đẹp mắt.

Với kết quả này đoàn quân áo đỏ vươn lên dẫn đầu bảng F và chỉ cần có một kết quả hòa trước Thái Lan ở lượt trận cuối là góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á với ngôi nhất bảng.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại