Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:39
RSS

Thái Lan tính mời tuyển Việt Nam tham dự giải Tứ hùng

Thứ bảy, 25/06/2022, 08:08 (GMT+7)

Theo báo chí Thái Lan, đội tuyển Việt Nam nằm trong ba đội khách mời tham dự giải tứ hùng trong tháng 9 tới.

Tuyển Thái Lan đang là đương kim vô địch AFF Cup 2020 sau khi vượt qua Indonesia trong trận chung kết. Tuy nhiên, người Thái chưa hoàn toàn lấn lượt được Việt Nam thậm chí ít nhiều gặp may mắn trong trận bán kết lượt đi trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo khi Hồng Duy mắc sai lầm hết sức đáng trách.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra cuối năm nay, HLV Mano Polking muốn tổ chức các trận giao hữu quốc tế trong ngày FIFA vào tháng 9 và được Liên đoàn bóng đá Thái Lan chấp thuận.

Theo đó, người Thái đang tính sẽ chức giải tứ hùng vào cuối tháng 9 tại hai địa phương ở Thái Lan là Songkhla và Chiang Mai. Theo dự kiến, cả 3 đội khách mời tham dự giải phải làm trong Top 100 của bảng xếp hạng FIFA và không có vé dự World Cup 2022.

Theo báo chí Thái Lan, đội tuyển Việt Nam nằm trong ba đội khách mời tham dự giải tứ hùng. Thầy trò HLV Park Hang Seo nằm trong top 100 và luôn là đối thủ khó chịu của Thái Lan trong những năm gần đây.

Thái Lan tính mời tuyển Việt Nam tham dự giải Tứ hùng
Tuyển Thái Lan có cơ hội so tài với tuyển Việt Nam tham dự giải Tứ hùng vào tháng 9

Năm 2019, Thái Lan cũng mời Việt Nam tham dự cúp nhà vua trên sân nhà. Kết quả, Việt Nam đánh bại Thái Lan ở bán kết với tỷ số 1-0 và để thua Curaçao trong trận chung kết và giành ngôi Á quân.

Trận chung kết SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan sẽ là lần thứ 9 mà HLV Park Hang Seo đối đầu với bóng đá Thái Lan kể từ khi làm việc tại Việt Nam. Ở 8 lần trước đó, ông có được kết quả 3 chiến thắng, 4 hòa và 1 thua.

Tuy vậy, chiến thắng của các tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo trước Thái Lan trong thời gian qua phần đến ở các trận mang tính chất giao hữu. Chẳng hạn như thắng lợi 2-1 ở giải giao hữu M-150 cùng tuyển U23 Việt Nam, hay thắng lợi 1-0 tại King's Cup 2019 cùng tuyển quốc gia.

Trận thắng duy nhất của ông Park trước bóng đá Thái Lan ở một giải đấu chính thức là chiến thắng 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào năm 2019, cách đây cũng đã tròn 3 năm.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam của ông Park đã có 2 trận hòa với cùng tỉ số 0-0 trước Thái Lan. Ngay sau đó ở SEA Games 2019, tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có trận hòa 2-2 trước U23 Thái Lan. Lần gần nhất ông Park đối đầu với tuyển Thái Lan là tại bán kết AFF Cup 2020 hồi tháng 12 năm ngoái, nơi mà ông để thua 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 tại lượt về.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại