Thứ năm, 28/03/2024 | 18:58
RSS

Thái Lan bất ngờ “thua kém” U23 Việt Nam ở điều quan trọng nhất

Thứ hai, 08/01/2018, 12:40 (GMT+7)

Khá bất ngờ, U23 Thái Lan đang thua kém U23 Việt Nam ở điều hết sức quan trọng.

Hôm 7/1, tờ báo nổi tiếng Bangkokpost có bài viết với nhan đề "Những ước vọng của bóng đá Thái Lan năm 2018". Tờ báo này đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu lớn nhất của U23 Thái Lan lúc này chính là thiếu hẳn một tiền đạo đẳng cấp, một sát thủ vòng cấm, người biến những cơ hội của đội bóng xứ chùa Vàng thành bàn thắng.

Ở 2 trận giao hữu của U23 Thái Lan cách đây một tháng, trước hai CLB trong nước là CLB Chonburi và Chiang Mai, hàng tiền đạo của U23 Thái Lan đều chơi khá kém cỏi và rơi vào cảnh “tịt ngòi”, hệ quả là thầy trò HLV Zoran Jankovic thua cả 2 trận (với cùng tỷ số 0-1).

Nửa tháng trước tại giải giao hữu quốc tế M150, U23 Thái Lan đã nhận trận thua 1-2 trước U23 Việt Nam khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn và đá hỏng quả Penalty ở cuối hiệp một.

U23 Thái Lan gây thất vọng trước thềm U23 châu Á

U23 Thái Lan gây thất vọng trước thềm U23 châu Á. Ảnh: Zing

Mới đây nhất ở trận giao hữu với U23 Úc tại Trung Quốc U23 Thái Lan cũng đã nhận trận thua 0-1 dù sở hữu tới hàng tá cơ hội ngon ăn.

So với U23 Thái Lan, hàng công của U23 Việt Nam đang sở hữu thành tích ghi bàn hết sức ấn tượng. Theo thống kê đội bóng của HLV Park Hang Seo đã nổ súng liên tiếp trong 5 trận gầy đây và đó đều là những bàn thắng hết sức đẹp mắt và đến từ nhiều cầu thủ khác nhau.

Tiền đạo Công Phượng, chân sút chủ lực của 23 Việt Nam hiện đóng góp tới 50% số bàn thắng cho U23 Việt Nam, kể từ ngày HLV Park Hang Seo nhận chức dẫn dắt đội bóng áo đỏ.

Riêng trong năm 2017, tiền đạo xứ Nghệ ghi tổng cộng 22 bàn (7 bàn thắng cho HAGL, 9 bàn cho U22, 4 bàn cho U23 và 2 bàn cho ĐTVN).

Nếu so về tiền đạo ở đội tuyển quốc gia, có lẽ Dangda vẫn được đánh giá caonhưng ở cấp độ U23, Chenrop Sampaodi hay Worachit khó lòng vượt mặt Công Phượng.

U23 Việt Nam 0-2 U23 Australia. Nguồn: VFF Channel

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN