Thứ ba, 23/04/2024 | 18:55
RSS

Thái Dương Tròn TV: Tôi từng bị chê không có tố chất để trở thành diễn viên

Thứ sáu, 13/04/2018, 11:00 (GMT+7)

“Thầy cô bảo mình không phù hợp để làm diễn viên vì chân cong, mặt lệch, lùn… chẳng có tố chất nào để làm diễn viên cả…”

Thái Dương tên thật là Dương Văn Thái, sinh năm 1994. Thái Dương được mọi người biết đến và yêu mến với tư cách là một diễn viên trẻ thường xuyên góp mặt trong các clip của Tròn TV, những MV Parody của kênh Đỗ Duy Nam, hay trong sitcom “Phụ nữ là số 1” của VTV3… Chia sẻ với PV của Đời sống Plus, Thái Dương hứa hẹn sẽ mang đến thật nhiều dự án mới đầy hấp dẫn trong năm 2018.

- Cơ duyên nào đã đưa Thái Dương đến với công việc hiện tại?

Trong một lần mình lướt facebook thì thấy có thông báo casting tuyển diễn viên cho một nhóm chuyên làm những clip hài trên Youtube. Lúc đó mình cũng không kỳ vọng gì nhiều lắm, chỉ là muốn thử sức thôi nên đã nhắn tin cho anh nhóm trưởng để được casting. Có lẽ lúc đó may mắn đã mỉm cười với mình khi mình được nhận và bắt đầu hoạt động với tư cách là diễn viên của nhóm.

- Trước khi đến với nghề diễn viên, đã khi nào Thái Dương nghĩ mình sẽ theo đuổi nghề này chưa?

Ngay từ ngày còn học cấp 3 mình đã thích tham gia văn nghệ và dựng kịch trong trường rồi. Sau khi học xong cấp 3 thì mình cũng đăng kí thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội – Khoa Diễn viên. Lúc đó đi thi cũng vô tư và hừng hực khí thế lắm, nhưng vừa lên thi phần diễn xuất chưa được một phút thì các thầy cô chấm thi đã bảo dừng lại và nhận xét là Thái không có năng khiếu. Thầy cô bảo mình không phù hợp để làm diễn viên vì chân cong, mặt lệch, lùn… chẳng có tố chất nào để làm diễn viên cả. Ước mơ đang nhen nhóm thì bị dập tắt khiến mình tự ti và nghĩ là mình không có khả năng làm diễn viên nên mình đã đi học nhạc. Nhưng rồi cơ duyên lại quay trở lại và mình lại tiếp tục theo đuổi đam mê! 

- Có nhiều bạn muốn trở thành diễn viên chỉ vì họ muốn được nổi tiếng, được nhiều người chú ý. Với Thái Dương, đây có phải là lý do đưa bạn đến với nghề diễn viên?

Mình không biết suy nghĩ của người khác như thế nào, nhưng với mình thời điểm mới bắt đầu mình chỉ làm vì nó giúp mình thỏa mãn đam mê, cho dù mình không nổi tiếng cũng được. Nhưng khi đã bắt đầu theo nó rồi, yêu nó rồi, xác định sống chết với nghề rồi thì mình đã thay đổi suy nghĩ là mình phải phấn đấu để nổi tiếng. Bởi vì khi được nhiều người biết đến và yêu mến thì mình mới có cơ hội được diễn nhiều hơn và sống được với nghề! Đó cũng là động lực để mình cố gắng!

- Khi mới theo bắt đầu bước chân vào nghề, Thái Dương đã gặp phải những khó khăn gì? Ai là người đã giúp đỡ Thái Dương trong những lúc khó khăn ấy?

Khó khăn thì rất nhiều. Đầu tiên là khó khăn về ngoại hình vì mình không được cao to, cân đối. Khó khăn thứ hai là về giọng nói, vì mình dân tỉnh nên còn đặc giọng địa phương. Và khó khăn lớn nhất là mình bị tự ti vì những lời nhận xét của các thầy trước đó. Ngoài ra thì còn rất nhiều những khó khăn vô hình khác với một người trẻ như mình!

Rất may là sau khi được gặp NSND Hồng Vân trong buổi casting một chương trình hài thì mình đã lấy lại được sự tự tin. Những lời nhận xét và động viên của cô lúc đó là động lực rất lớn để mình quyết định theo nghề. Rồi sau này cũng có cơ may gặp gỡ và nhận được sự chỉ dạy và giúp đỡ của các anh các chị đi trước như anh Đỗ Duy Nam, anh Trung Ruồi, Minh Tít, anh Cao Dương…

- Ai là người mà Thái Dương ngưỡng mộ nhất? Vì sao Thái Dương lại ngưỡng mộ người ấy?

Mình ngưỡng mộ tất các anh chị, cô chú trong nghề đã thành công. Nhưng có lẽ người mình ngưỡng mộ nhất là NSND Hồng Vân, từ chuyên môn nghề nghiệp, cách sống đến những sự yêu thương và quan tâm đến lớp diễn viên trẻ của cô. Tất cả đã làm nên một con người mà Thái vô cùng ngưỡng mộ!

- Ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách diễn của Thái Dương?

Mình bị ảnh của rất nhiều người, vì mình rất thích theo dõi và học hỏi những cái hay của những người mà mình ngưỡng mộ. Có người nói mình giống bác Văn Hiệp, có người cũng nói mình có nét của trường giang và mình cũng rất thích những nét của chú Hoài Linh, và kể cả các anh thân thiết hiện tại như anh Trung Ruồi, anh Đỗ Duy Nam, mình cũng học hỏi từ các anh rất nhiều thứ. Nhưng mình vẫn cố gắng hằng ngày cố để tạo cho mình một nét riêng, một hình ảnh của riêng Thái Dương!

- Trở thành diễn viên đã mang đến cho Thái Dương những trải nghiệm thú vị gì?

Rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Mỗi nhân vật mình hóa thân vào đều mang lại cho mình một trải nghiệp khác nhau, tất cả đều rất thú vị. Mỗi kịch bản mình viết ra cũng đều mang lại cho mình những xúc cảm mà có lẽ không một nghề nghiệp nào khác có thể mang lại được. Và mình yêu nghề này vì nó luôn là điều thú vị với mình!

- Theo Thái Dương, để thành công một diễn viên cần những gì?

Mình nghĩ đầu tiên là năng khiếu, vì nếu bạn có một chút năng khiếu rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn bắt đầu. Thứ hai là đam mê, bạn cần rất nhiều đam mê để có thể vượt qua vô vàn những khó khăn trong nghề này. Thứ ba là môi trường, bạn cần sống trong một môi trường phù hợp với nghệ thuật, với những con người có thể giúp đỡ và đồng hành với bạn để tạo nên những sản phẩm cho khán giả. Và cuối cùng là yếu tố may mắn.

- Thái Dương có ý định gắn bó lâu dài cùng nghề diễn không? Và nếu có, Thái Dương muốn hướng đến xây dựng hình ảnh của mình như thế nào?

Mình đã từng thử làm một vài nghề khác rồi và mình nhận ra diễn viên là thứ mình có thể làm tốt nhất, và nếu có bắt mình phải làm một nghề khác thì mình cũng không biết mình làm gì nữa.

Hình tượng mình muốn xây dựng là hình ảnh một người luôn gần gũi với khán giả, một chàng trai giản dị, đôi khi là hơi quê quê. Vì mình tự thấy là mình hợp với hình ảnh đó, và đó cũng là hình gần giống với mình ở ngoài đời thực nhất.

- Thái Dương có cho rằng, cơ hội đổi đời của diễn viên trẻ bây giờ là khá lớn, khi có rất nhiều dự án phim của đạo diễn trẻ, diễn viên trẻ có được thành công?

Đúng là bây giờ cơ hội dành cho diễn viên trẻ nhiều hơn trước. Nhưng nếu nói là có cơ hội đổi đời nhiều hơn với diễn viên trẻ thì mình nghĩ là không hoàn toàn đúng. Vì ngày càng có nhiều bạn trẻ muốn thử sức và theo đuổi nghề diễn viên nên cơ hội sẽ chia đều cho mọi người, và tất nhiên sự đào thải cũng sẽ khốc liệt hơn.

- Phải chăng khán giả Việt thoải mái hơn trong việc đón nhận các sản phẩm mới là cơ hội để các diễn viên trẻ thể hiện khả năng và tìm kiếm thành công cho mình?

Mình nghĩ việc khán giả thoải mái hơn trong việc đón nhận sản phẩm mới là một thuận lợi, đồng thời cũng là khó khăn cho diễn viên trẻ. Khó khăn là vì các bạn sẽ phải luôn luôn làm mới mình, luôn phải tìm ra những ý tưởng mới thì mới có thể gây chú ý cho khán giả bởi khán giả bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn.

- Thái Dương có cho rằng làm diễn viên đóng video, clip là một khởi đầu tốt cho những bạn có đam mê với nghề diễn?

Chắc chắn rồi. Bởi việc làm diễn viên đóng clip, video là con đường ngắn nhất để bạn được đến với khán giả và để các nhà sản xuất, các đạo diễn nhìn thấy khả năng của mình, từ đó có cho mình nhiều cơ hội hơn.

- Trong những vai mà mình từng đóng, Thái Dương ấn tượng với vai diễn nào của mình nhất? Điều gì ở vai diễn ấy khiến Thái Dương ấn tượng như vậy?

Những vai diễn mà mình ưng ý là vai ông chủ người Tàu trong MV Parody Quăng Tao Cái Xô của Đỗ Duy Nam, vai anh xe ôm, vai ông già dê trong Tròn TV… Nhưng vai diễn mình ấn tượng nhất lại là một vai diễn rất ít người được xem đó là vai diễn Thầy Bói trong tiểu phẩm Casting chương trình ĐỆ NHẤT DANH HÀI VIỆT. Mình đã diễn cho BGK trong đó có NSND Hồng Vân xem, mình đã được cô khen và chọn vào vòng ghi hình. Nhưng rất tiếc vì một vài lí do bất khả kháng mà chương trình không thể sản xuất. Đó chính là vai diễn bước ngoặt để mình chọn nghề này.

- Sắp tới, Thái Dương có những dự định gì?

Trong năm 2018 này mình có khá nhiều các dự định để làm. Đầu tiên là mình sẽ cùng với Hoa Dương Entertainment sản xuất một kênh hài tiếp nối kênh Tròn TV (có thể sẽ mang một tên khác) với nội dung và cách thể hiện hoàn toàn mới và được đầu tư kĩ càng hơn rất nhiều so với Tròn TV. Mình và nhiều người kì vọng đây sẽ là một kênh hài với tính giải trí cao nhưng cũng là kênh hài sạch và văn minh.

Sau đó, mình cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ và tham gia trong hai kênh mới của anh Trung Ruồi và anh Minh Tít đó là Trung Ruồi Offical và Minh Tít Offical. Đây cũng là hai kênh với phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng cũng rất thú vị. Bên cạnh đó mình vẫn tiếp tục kết hợp trong các sản phẩm nhạc chế Parody của anh Đỗ Duy Nam. Và hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đón nhận các sản phẩm có sự tham gia của mình. Chắc chắn mình sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!


Lộ bằng chứng Bùi Tiến Dũng và Bảo Anh đang yêu nhau.

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN