Thứ năm, 28/03/2024 | 17:51
RSS

Tết tây 2018 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thứ năm, 14/12/2017, 15:07 (GMT+7)

Tết tây năm nay được nghỉ mấy ngày? Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất trong thời gian này.

Sự kiện:

Tết tây 2018 người lao động được nghỉ bao nhiêu và mấy ngàyTết tây được nghỉ mấy ngày là câu hỏi nhiều người quan tâm? Ảnh minh họa

Theo lịch nghỉ Tết Dương lịch (hay còn gọi là Tết tây), người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Tức là dịp Tết Dương lịch 2018, người lao động được nghỉ ngày 01/01/2018.

Thế nhưng, Tết tây 2018 lại đúng vào ngày thứ Hai nên người lao động sẽ được nghỉ bù. Vậy Tết tây nghỉ bao nhiêu ngày? Và đây là câu trả lời:

Có 2 trường hợp cụ thể như sau:

- Được nghỉ 3 ngày liên tục từ Thứ 7 ngày 30/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018: Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ 02 ngày nghỉ/tuần (ngày Thứ 7 và Chủ nhật).

- Được nghỉ 2 ngày liên tục từ Chủ nhật ngày 31/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018: Áp dụng đối với người lao động có chế độ 01 ngày nghỉ/tuần (ngày Chủ nhật).

Tết tây 2018 người lao động được nghỉ bao nhiêu và mấy ngày2
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018

Từ đó, các doanh nghiệp có thể thiết kế lịch nghỉ sao cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh Với những cơ quan, tổ chức vẫn phải đi làm vào những ngày nghỉ trên thì người lao động sẽ được hưởng một mức lương đặc thù:

“Vào ngày thường, ít nhất 150%; ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; còn vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”, điều này được quy định tại tại Điểm a, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải thông tin sớm cho người lao động về kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán năm 2018.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN