Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:17
RSS

Giây phút kinh hoàng của Trưởng tàu trong vụ xe ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa đâm ở Bình Định

Thứ ba, 25/04/2017, 10:17 (GMT+7)

Vị Trưởng tàu TN1 trong vụ xe ô tô 7 chỗ Innova bị đâm ở Bình Định chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh chiếc xe bị văng ra xa, người chết người bị thương nằm tại hiện trường.

Theo như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, vào 14h ngày 24/4, chiếc tàu TN1 do ông Đặng Hồng Quân điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn giao với khu vực dân sinh ở xã Phước Thành (Bình Định) thì bất ngờ tông vào xe ô tô mang nhãn hiệu Innova, biển kiểm soát 38A-03652.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh và nhân viên trên tàu đã nhanh chóng đến nơi xe ô tô bị đâm văng 50m để đưa người mắc kẹt trong xe ra ngoài. Vụ tai nạn đâm xe ô tô 7 chỗ khiến 4 người chết thảm, hai người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ bẹp rúm, biến dạng sau khi xảy ra va chạm. Ảnh: Báo Bình Định

Chưa hết bàng hoàng, vị Trưởng tàu TN1 - ông Đặng Hồng Quân thuật lại sự việc, khi đang lái đầu máy 697 kéo theo 13 toa, lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực xã Phước Thành (Bình Bịnh) thì ở đâu xuất hiện chiếc ô tô 7 chỗ phóng ngang qua đường. 

"Mặc dù đã hãm phanh lại nhưng khoảng cách giữa tàu đang lao đến và nơi chiếc ô tô băng qua quá gần nên tôi không thể dừng tàu lại được. Lúc đó chỉ nhìn thấy ô tô bị văng khoảng 50m, biến dạng méo mó, máu loang lổ xung quanh nên đã hô mọi người xuống cứu", ông Quân giãi bày.

Cũng theo ông, khi tai nạn xảy ra, chiếc tàu chao đảo. Những nhân viên có mặt trên tàu lúc đó đã nhanh chóng lấy gậy, xà beng đập để cứu người bị thương ra khỏi xe. "Lúc đó tài xế và một người khác đã chết rồi", vị Trưởng tàu tâm sự.

Lực lượng công an và người dân đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi xe. Ảnh:  Báo Bình Định

Qua xác định ban đầu, cơ quan Công an tỉnh Bình Định cho biết, người điều khiển chiếc ô tô Innova là anh Đặng Ngọc Hữu (23 tuổi, Phú Yên), tuy nhiên, người đứng tên chủ sở hữu lại là Đặng Thành Công (22 tuổi, Phú Yên) và không có mặt trên xe lúc xảy ra tai nạn.

Theo đó, các nạn nhân xấu số gồm có: Đặng Ngọc Hữu (lái xe), Nguyễn Thanh Thùng (24 tuổi, Phú Yên) chết ngay tại chỗ; Lâm Tử Lâm (33 tuổi, Phú Yên) và Nguyễn Văn Hiên (49 tuổi, Phú Yên) chết trên đường đưa đi cấp cứu. Hai người trên xe may mắn thoát chết là Nguyễn Ngọc Ân (41 tuổi, Phú Yên) và Phạm Văn No (37 tuổi, Phú Yên). Hiện tại cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Clip hiện trường vụ tai nạn xe ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa đâm ở Bình Định. Nguồn: VTC New

Tổng Công ty Đường sắt VN cũng đã cử đại diện xuống động viên, thăm hỏi cũng như hỗ trợ trước mắt cho gia đình có người chết 10 triệu đồng/người, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng/người.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô Innova.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus