Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:45
RSS

Tàu do thám nghìn tấn của Nga bất ngờ chìm nghỉm ở Biển Đen

Thứ sáu, 28/04/2017, 09:23 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu do thám mang tên Liman, có tải trọng 1.560 tấn, thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đã chìm gần eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn. Vùng bị vỡ trên thân tàu Nga nằm dưới mực nước biển. Đoàn thuỷ thủ đã cố gắng giữ cho tàu có thể nổi nhưng không được lâu.

Sputnik cho biết các tàu của Hạm đội Biển Đen và một máy bay An-26 đã được phái đi giải cứu. Tất cả các thuỷ thủ đã được giải cứu thành công.

Tàu do thám Liman của Nga trên Biển Đen năm 2016. Ảnh: Reuters

Tàu Liman được đóng từ thời Liên Xô, lượng choán nước 1.560 tấn. Nó đi vào hoạt động năm 1970. Đây là tàu phi vũ trang, chỉ mang thiết bị theo dõi các tàu mặt nước và tàu ngầm.

Được biết tàu Liman có thể chở theo 85 người. Hiện vẫn chưa biết có chính xác bao nhiêu người vào thời điểm tàu chìm.

Tàu Liman được đóng từ thời Liên Xô. Ảnh: Internet

Tàu do thám Liman thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của Nga. Tàu đóng tại Ba Lan dưới thời Liên Xô cũ, hầu như không trang bị vũ khí nhưng có trạm radar, máy dò khí hydro và các thiết bị trinh sát cần thiết khác để theo dõi tàu nổi cũng như tàu ngầm.

Eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ cắt qua TP Istanbul là một trong những tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất thế giới Tàu hàng đi qua eo biển này thường vận chuyển dầu và ngũ cốc. Eo biển dài 27 km, nối liền Biển Đen với Địa Trung Hải.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.