Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:45
RSS

Táo tợn giật dây chuyền giữa phố, 2 kẻ cướp không ngờ bị camera bắt quả tang

Thứ ba, 28/02/2017, 08:55 (GMT+7)

Cướp giật tài sản ở Sài Gòn là một vấn nạn khiến nhiều người dân lo lắng mỗi khi ra đường. Mới đây nhất là một vụ giật dây chuyền táo tợn giữa phố.

Trao đổi với báo chí, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera ô tô để truy bắt 2 nam thanh niên thực hiện vụ cướp giật tài sản của một người phụ nữ trên đường giữa ban ngày.

cướp giật tài sản ở Sài Gòn 1

Hiện trường xảy ra vụ cướp giật tài sản ở Sài Gòn chiều 25/2. Ảnh cắt từ clip

Sự việc diễn ra vào chiều 25/2 ngay tại con hẻm đường Tân Sơn thuộc phường 12, quận Gò Vấp. Theo những gì camera quay lại, khi người phụ nữ khoảng 40 tuổi cầm túi xách đang đi bộ trong con hẻm thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Exciter áp sát, giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ.

Bị cướp giật tài sản bất ngờ, người phụ nữ ngã nhào xuống đường rồi sau đó đứng dậy với vẻ mặt bàng hoàng, sợ hãi. Trong khi đó, 2 thanh niên cướp được sợi dây chuyền rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến vụ giật dây chuyền đã được camera ghi lại. Nguồn Youtube

Cũng trong thời gian này, Công an quận Bình Tân đang điều tra, truy xét một vụ cướp giật tài sản xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) khiến hai người phụ nữ thương vong.

Nạn nhân tử vong là bà Lê Mộng H. (45 tuổi). Con của bà Huyền là chị Trần Lê Tuyết Nhi (22 tuổi) phải điều trị tại bệnh viện vì bị động thai sau vụ việc.

Trước đó, đêm 15/2, chị Nhi điều khiển xe máy chở bà H. lưu thông trên quốc lộ 1. Khi qua địa bàn khu phố 7 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), hai mẹ con bị hai thanh niên điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh ép sát, giật túi xách của bà H.

cướp giật tài sản ở Sài Gòn 2

Khu vực nơi xảy ra vụ cướp giật tài sản khiến 2 mẹ con thương vong đêm 15/2. Ảnh Zing News

Vụ việc khiến chị Nhi lạc tay lái, ngã xuống đường, bị thương tích nặng. Cả hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà H. không qua khỏi. Chị Nhi cũng bị thương nặng, động thai. Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường, lấy lời khai điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản nói trên.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus