Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:00
RSS

Tài xế điều khiển xe tải lao thẳng vào đám đông khi bị phản đối gây ô nhiễm môi trường, 2 người bị cuốn vào gầm

Chủ nhật, 24/06/2018, 11:21 (GMT+7)

Cho rằng công ty có nhiều hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân đã vây quanh, chặn xe chở cao su nhưng bị lái xe tông thẳng khiến 2 người bị thương.

Công ty TNHH Phương Triều Đại cho xe tông thẳng vào người dân khi bị phản đối vì gây ô nhiễm môi trườngCông ty cao su cho xe tông thẳng vào người dân khi bị phản đối vì gây ô nhiễm môi trường

Sáng ngày 24/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết: “Vừa qua, trên địa bàn buôn Cư Yuốt (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) vừa xảy ra vụ va chạm giữa người dân và lái xe của Công ty TNHH Phương Triều Đại khiến 2 người bị thương”.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng ngày 22/6, nhiều người dân tại buôn Cư Yuốt (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) đã tập trung trước cổng Công ty TNHH Phương Triều Đại để phản đối việc công ty này có hoạt động chế biến mủ cao su gây ô nhiễm môi trường.

Khi thấy xe tải của công ty mang BKS: 47C – 157.34 tiến đến, nhiều người dân đã vây quanh, chắn đường, ngăn không cho xe đi. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, tài xế lại điều khiển xe lao thẳng vào đám đông.


Video Tài xế điều khiển xe tải lao thẳng vào đám đông khi bị phản đối gây ô nhiễm môi trường, 2 người bị cuốn vào gầm

Vụ việc khiến bà Phan Thị Dung (SN 1964) và một người dân khác cùng trú tại buôn Cư Yuốt bị thương. 2 nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ để cấp cứu.

“Tôi có nghe báo cáo lại, 2 bệnh nhân bị ô tô tông bị thương chỉ bị chấn thương phần mềm. Các vết thương chủ yếu ở chân, tay và không nguy hiểm đến tính mạng”, ông Hà cho biết.

Được biết, khi xảy ra sự việc, một số người dân bức xúc đã quay lại video và đưa lên mạng xã hội. Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều lên án hành động nhẫn tâm của tài xế xe tải nói trên. Các ý kiến bình luận cho rằng, tài xế coi thường pháp luật và tính mạng con người, hành động này cần được xử lí nghiêm minh.

Theo tìm hiểu của PV Đời sống Plus, Công ty TNHH Phương Triều Đại xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2009. Kể từ đó đến nay, các hoạt động chế biến mủ cao su của công ty này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân khi họ phải chịu mùi hôi thối, khói bụi từ nhà máy theo gió xộc vào.

Tình trạng này khiến nhiều người già và trẻ nhỏ trong buôn thường bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Không những thế, nhà máy chế biến của công ty các trường tiểu học 300m gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các em học sinh.

Để giải quyết tình trạng này, nhiều người dân trong buôn đã phải cho con cái nghỉ học và có nhiều đơn thư gửi chính quyền các cấp nhưng không được giải quyết. Chính vì vậy, người dân đã bức xúc tập trung phản đối công ty.

Trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Krông Búk cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. “Việc Công ty TNHH Phương Triều Đại có gây ô nhiễm hay không đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng việc người dân tụ tập là trái pháp luật”, vị đại diện này cho biết.

 

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN