Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:52
RSS

Tài xế biển xanh phản ứng không mua vé qua BOT Sóc Trăng

Chủ nhật, 07/01/2018, 19:35 (GMT+7)

Một tài xế xe biển xanh đến trạm BOT Sóc Trăng phản đối việc thu phí, dừng xe không mua vé qua BOT.

Tài xế biển xanh phản ứng không mua vé qua BOT Sóc Trăng
Tài xế biển xanh phản ứng không mua vé qua BOT Sóc Trăng. Ảnh Dân Việt

Vào khoảng 14h chiều 7/1, tại BOT Sóc Trăng (QL 1, xã Hiệp An, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đã bắt đầu thu phí trở lại sau nhiều giờ xả trạm vì bị tại xế phản ứng. Tuy nhiên, việc thu phí trở lại đã khiến các tài xế tiếp tục phản ứng.

Những hành động như đưa tiền lẻ, cố thủ hoặc bỏ xe đi nơi khác để phản đối vẫn được diễn ra tại BOT Sóc Trăng. Hầu hết các tài xế cho rằng, việc đóng phí qua trạm là không hợp lý vì họ đã phải đóng phí bảo trì đường bộ rồi. BOT Sóc Trăng đặt trên QL 1 là không hợp lý.

Thậm chí, trong các tài xế phản ứng, có cả xe ô tô biển xanh. Tài xế tên Kha lái ô tô mang biển xanh 69A - 003.86 đã dừng xe tại trạm nhưng không mua vé. Tài xế này cho biết, đang ở Cà Mau, đi công tác về qua đây, thấy quá bức xúc nên dừng xe để phản ứng.

“Tôi đã đóng phí đường bộ, tại sao trạm này không sử dụng tiền đó mà lại lấy thêm tiền của tôi. Các ông thu hoài là sao, tôi không đóng, ban quản lý trạm muốn làm gì thì làm”, tài xế này nói. Sau 10 phút, đại diện BOT Sóc Trăng đã mời tài xế này vào trụ sở để làm việc.

Tài xế biển xanh dừng xe để phản đối không mua vé
Tài xế biển xanh dừng xe để phản đối không mua vé. Ảnh VNN

Ngoài ra tài xế xe biển xanh cũng cho biết thêm: “Tại sao công trình này, Cục đăng kiểm đường bộ không lấy tiền trả cho những nhà thầu mà “đè” người dân thu tiền là sao".

Trước tình hình trên, BOT Sóc Trăng đã huy động nhiều lực lượng đề điều tiết xe sang các làn chưa xảy ra tình trạng ùn tắc. Trước áp lực của các tài xế và việc ùn tắc giao thông lãnh đạo BOT Sóc Trăng đã cho xả trạm vào lúc 15h.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, nhiều tài xế đến trạm BOT Sóc Trăng dàn hàng, gây ùn tắc để phản đối việc thu phí. Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, Sở GTVT Sóc Trăng cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm. Chỉ sau khoảng 30 phút, BOT Sóc Trăng buộc phải xả trạm để tránh ùn tắc giao thông kéo dài.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN