Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:48
RSS

Tai nạn của 2 cô gái ở Hải Phòng vào ngày 8/3: Tài xế bị bắt giam

Thứ năm, 08/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Mới đây, vụ tai nạn của 2 cô gái ở Hải Phòng gần ngày 8/3 đã gây rúng động dư luận.

Theo đó, vào sáng ngày 7/3/2013 khoảng 4h sáng tại vòng xuyến trước siêu thị BigC giao giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Hồng Phong đã bất ngờ xảy ra vụ va chạm giữa xe container BKS 16L-4485 với xe máy chạy cùng chiều. Vụ tại nạn đầy thương tâm khiến 2 sinh viên Hải Phòng tử vong tại chỗ.

hiện trường vụ tai nạn của 2 cô gái ở Hải Phòng

Hiện trường vụ tai nạn của 2 cô gái ở Hải Phòng

Qua lời nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc xe tải lưu thông theo hướng từ cảng Chùa Vẽ về cầu vượt Lạch Tray và kéo theo khoang hàng nặng 40 feet chạy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nhưng đột ngột khi tới đèn tín hiệu giao thông ở vòng xuyến Big C, lái xe chạy quá tốc độ, lao vào phần đường dành cho người lưu thông bằng xe máy, xe đạp rồi đâm thẳng vào chiếc xe máy có biển số BKS16P3- 3809 của 2 cô gái trẻ đang chạy phía trước cùng chiều. Vụ thương tâm gây hậu quả nghiêm trọng, xe máy bị xe container đè lên, 2 nữ sinh bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê đi một đoạn dài hơn 50 mét.

Nạn nhân trong vụ tai nạn ở Hải Phòng là 2 nữ sinh bằng tuổi cùng quê cùng trường: Trần Thị Hoa sinh năm 1992 và Trần Thị Trang, sinh năm 1992 quê gốc Nam Định, học năm thứ 3  của Trường Đại học Hải Phòng.

Theo bạn thân của 2 nạn nhân cho biết, hôm đó, 2 cô sinh viên dậy sớm đi xe máy về chợ hoa Đằng Hải (Hải An, Hải Phòng) để mua hoa cho lớp dịp ngày 8/3. Trên đường trở về trường thì cả hai gặp va chạm đáng tiếc.

Ngay khi xảy ra tai nạn của 2 cô gái ở Hải Phòng, Cảnh sát giao thông và Công an Quận đã nhanh chóng có mặt để điều tra giải quyết. Đại diện cơ quan chức năng quận Hải An cho biết, ngày 8-3, tài xế container Cao Huy Hoàng (1987), thường trú tại Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng vì hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus