Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:33
RSS

Sở hữu 2 xe, 4 căn nhà tiền tỷ, Long Nhật lại tậu thêm xế hộp mới

Thứ ba, 05/06/2018, 09:48 (GMT+7)

Long Nhật cho biết, từ khi đi hát đến nay, anh đã tích cóp được kha khá tài sản. Nhà cửa, xe hơi và đất đai của nam ca sỹ ước tính không dưới 20 tỷ đồng.


Long Nhật bên xế hộp mới tậu.

Ca sĩ Long Nhật vừa mới tậu thêm xế hộp thuộc dòng Fortuner đời mới trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Anh cho biết, anh đã chốt và đặt cọc tiền, chỉ chờ ngày làm lễ nhận xe. Đây là xế hộp thứ 3 mà anh sở hữu. Trước đó, nam ca sĩ của "Gần lắm Trường Sa" vẫn đồng hành cùng 2 xế hộp hạng sang khác đi lưu diễn khắp Bắc - Trung - Nam. Được biết xế hộp mới được nam ca sĩ di chuyển chủ yếu ở khu vực phía Nam.

Sau gần 30 năm ca hát, tuy không phải là một ca sĩ quá đình đám của làng nhạc Việt nhưng Long Nhật luôn miệt mài chạy show. Dòng nhạc trữ tình quê hương mà anh theo đuổi luôn có số lượng khán giả nhất định nên dù ở tuổi ngoài 50, nam ca sĩ vẫn "sống khỏe" với nghề. Ngoài 3 chiếc xe sang do chính anh sở hữu, ca sĩ của "Tóc em đuôi gà" còn có 4 căn nhà trải dài từ Bắc vào Nam. Đó cũng là khối tài sản mà biết bao nghệ sĩ khác phải mơ ước.


Long Nhật bên các siêu xe của mình

Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Tại Sài Gòn tôi có một căn chung cư cao cấp tại ở địa chỉ nhà 704, Lô C, Chung cư cao cấp Vĩnh Tường, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân. 

Ở Huế, tôi có căn biệt thự được xây dựng chủ yếu bằng bê tông và kiếng, nằm trên một ngọn đồi thơ mộng, đường Hoài Thanh lên lăng vua Tự Đức, thuộc Lô E M13, thôn Thượng 3, P.Thủy Xuân, TP Huế. Trị giá của căn nhà cũng không hề nhỏ.

Ở Hải Phòng, bố mẹ vợ tôi rất giàu có. Ông bà có rất nhiều đất đai và hai căn nhà mặt tiền rất lớn. Riêng căn nhà ở địa chỉ số 1E Lý Tự Trọng, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng là tài sản mà bố mẹ vợ đã làm giấy tờ cho vợ chồng tôi. Hiện tại vợ chồng tôi đang cho người ta thuê căn nhà 5 tầng lầu này làm văn phòng. 

Còn căn nhà thứ 4 đó chính là ngôi biệt thư triệu đô ở ngoại thành Hà Nội do tôi đứng tên là chủ sở hữu".

Để có được khối tài sản đó, Long Nhật cho biết anh phải tích góp rất nhiều, không dám tiêu xài phung phí. “Tôi vốn sinh ra ở vùng đất mà quanh năm hứng chịu thiên tai, nên như bao người con miền Trung khác, tôi có lối sống tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai.

Từ khi bước vào nghề cho đến nay, làm được bao nhiêu tôi đều tích góp và đầu tư vào bất động sản Tôi không tổ chức live show hay đêm nhạc vì không cần mua danh bằng cách đó. Vì vậy trong suốt 20 năm đứng trên sân khấu, mặc dù không giàu có hơn ai nhưng ai có gì thì Long Nhật có cái đó. Nhà cửa, xe hơi và đất đai, tổng tài sản ước tính không dưới 20 tỷ đồng”.

Xem thêm: Long Nhật lần đầu chia sẻ về nỗi đau mất mẹ

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN