Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:22
RSS

Smartphone gập đầu tiên trên thế giới sắp có phiên bản mới

Thứ tư, 18/03/2020, 11:49 (GMT+7)

Không phải một sản phẩm đến từ Samsung hay Huawei, Royole Flexpai mới là chiếc Smartphone gập đầu tiên trên thế giới. Chiếc điện thoại này tới từ nhà sản xuất màn hình Trung Quốc – Royole – vào cuối năm 2018.

Nhanh chóng bị vượt mặt bởi các sản phẩm smartphone gập của các công ty tiếng tăm hơn về cả thiết kế cũng như số lượng bán ra. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Royole Flexpai đã mang phong cách mới đến các sản phẩm điện thoại thông minh trên thị trường.

Và gần đây, CEO của Royole – Liu Zihong – xác nhận rằng Flexpai 2 sắp sửa được tung ra vào ngày 25/3 tới. Nhà sản xuất màn hình Trung Quốc trước đây từng tiết lộ có kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ 2. 

Smartphone gập đầu tiên trên thế giới sắp có phiên bản mới
Chiếc Royole Flexpai ra mắt năm 2018. Ảnh: GenK

Vào thời điểm đó hãng đã tuyên bố hiệu năng thế hệ điện thoại tiếp theo của họ sẽ sánh ngang với các dòng flagship. Zihong cũng chính thức xác nhận Royole Flexpai 2 sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 865 và hỗ trợ 5G chế độ kép. Kết hợp phần cứng bên trong với thế mạnh về màn hình của hãng, Royole Flexpai 2 sẽ là một đối thủ đáng gờm cho các công ty khác.

Nói cách khác, khả năng cao chiếc Flexpai thế hệ 2 sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập mạnh mẽ nhất thị trường ở thời điểm nó ra mắt. Chiếc Samsung Galaxy Z Flip hiện được trang bị vi xử lý flagship của…năm ngoái, trong khi Motorola Razr thì chỉ có SoC tầm trung cao cấp của năm 2018 mà thôi.

Câu hỏi được đặt ra bây giờ là Royole Flexpai 2 có thể mang đến cải tiến vượt trội thực sự hay không? Với các đặc tính vốn có của điện thoại màn hình gập thì thiết kế hào nhoáng bên ngoài là chưa đủ, mà còn phải cải thiện cả về độ bền lẫn chất lượng sử dụng.

Smartphone gập đầu tiên trên thế giới sắp có phiên bản mới
Bản lề của Royole Flexpai được đánh giá là có thiết kế xấu. Ảnh: Android Authority

Trước những nếp gấp để lại ngày càng dày đặc và khó chịu trên màn hình của loạt mẫu điện thoại gửi cho báo chí đánh giá, nhiều người tỏ ra lo lắng về việc uốn cong liên tục trên các điện thoại màn hình gập có thể gây ra các nếp gấp vĩnh viễn. Ngoài ra, việc chuyển đổi mượt mà cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một điện thoại có thể gập lại hấp dẫn người dùng.

Việc gõ bàn phím ảo cũng không phải là một lựa chọn phù hợp với kích cỡ màn hình phụ 2,7 inch ở mặt ngoài của chiếc điện thoại mới, trong khi nó là thứ cần dùng để xem và phản hồi nhanh các tin nhắn. Do vậy, các mẫu điện thoại màn hình có thể gập lại trong năm nay sẽ cần chú ý hơn vào thiết kế màn hình phụ và chức năng của chúng.

Cùng với chất lượng màn hình và camera, thời lượng pin luôn là một trong ba tính năng hàng đầu mà người mua điện thoại quan tâm nhất hiện nay. Một chiếc điện thoại đắt tiền có thể gập lại nhưng lại không thể sử dụng kéo dài cả ngày hoặc hao pin đáng kể sẽ khó giữ chân người dùng lâu dài. Đòi hỏi các hãng phải cải thiện chất lượng pin.

Điện thoại màn hình gập thường sử dụng màn hình nhựa, vốn rất dễ bị trầy xước, dù rằng Galaxy Z Flip còn có thêm một lớp kính siêu mỏng nửa. Do đó nếu thiết bị mới của Royole tiếp tục sử dụng công nghệ màn hình của chiếc Flexpai đầu tiên, thì bạn sẽ phải săn sóc nó cực kỳ cẩn thận. Hi vọng Royole sẽ tạo ra được một bản lề đẹp mắt hơn so với bản lề của Flexpai đời đầu.

Bản thương mại của chiếc Flexpai 1 chỉ được bán tại Trung Quố (không tính chiếc Escobar Fold, vốn là Flexpai cải trang). 

Văn Thế Duy (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN