Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:19
RSS

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Thứ bảy, 05/10/2019, 07:48 (GMT+7)

Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Lưu Gia Huy, Nguyên Hoa… là những cao thủ võ thuật nổi tiếng một thời của Trung Quốc. Tuy nhiên, ở tuổi xế chiều, nhiều người trong số họ phải chịu cảnh bệnh tật triền miên, sống cô độc, kiếm ăn từng bữa.

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Hồng Kim Bảo bệnh tật triền miên, ngồi xe lăn

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952 trong một gia đình truyền thống võ học. Năm 9 tuổi, ông đã theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên – đại sư huynh của Thành Long và 14 tuổi đảm đương vai trò đóng thế trong các bộ phim hành động.

Hồng Kim Bảo là tên tuổi bảo chứng thành công của màn ảnh Hong Kong thập niên 1980 – 1990. Ông kết hợp cùng những tên tuổi đình đám như Thành Long, Nguyên Bưu, trở thành “bộ tam” vang danh với nhiều dự án phim ăn khách bậc nhất nhưKế hoạch A, Phi long mãnh tướng… Không chỉ tham gia diễn xuất, Hồng Kim Bảo còn làm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất.

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Hồng Kim Bảo một đời sản xuất và đóng phim hành động. Ông là tên tuổi lớn, đại ca của showbiz Trung Quốc từng khiến Ngô Kinh nể trọng. Thế nhưng vài năm nay, phim do Hồng Kim Bảo thực hiện vẫn có những con người nổi tiếng đó, nhưng doanh thu đã không thể như trước. Thêm vào đó, các phim còn bị đánh giá giảm dần về chất lượng.

Tháng 8/2017, Hồng Kim Bảo phải phẫu thuật vùng đầu gối. Nam diễn viên tuổi U70 thừa nhận vài năm nay sức khỏe ông đã sa sút rất nhiều. Hồi tháng 5, trangOnchụp được hình ảnh Hồng Kim Bảo đi siêu thị mua sắm nhưng phải ngồi trên xe lăn. Hiện tại, ông vẫn đang trong thời gian chữa bệnh, hồi phục sức khỏe và ít tham gia sản xuất phim.

Lý Liên Kiệt già yếu, không còn màng đến hào quang

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông tập võ từ năm 8 tuổi và được tôn vinh là thần đồng võ thuật sau khi giành được chức vô địch Wushu ở giải trẻ toàn quốc năm lên 11 tuổi.

Trong lịch sử màn ảnh Hoa ngữ, hiếm có ai như Lý Liên Kiệt – một diễn viên chưa từng đóng vai quần chúng hay vai phụ đã được giao vai nam chính. Năm 1981, chỉ với vai hòa thượng Giác Viễn trongThiếu Lâm Tự, một gã tay ngang đóng phim đã trở thành ngôi sao vang danh châu Á. Năm đó, Lý Liên Kiệt mới 18 tuổi.

Trong những năm 1990, Lý Liên Kiệt liên tiếp gây ấn tượng mạnh với giới điện ảnh Trung Quốc, trở thành ông vua phòng vé. Ông còn chạm ngõ kinh đô điện ảnh Hollywood, chính thức vươn tầm ngôi sao võ thuật quốc tế

Những bộ phim do tài tử 56 tuổi đóng chính liên tiếp đạt thành tích tốt về mặt doanh thu, tạo tiếng vang lớn. Các tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến của Lý Liên Kiệt làTinh võ anh hùng, Hoàng Phi Hồng: Nam nhi tự cường, Trung Hoa anh hùng, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Phương Thế Ngọc, Thái cực Trương Tam Phong, Trung Nam Hải bảo tiêu…

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Bước sang những năm 2010, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt chững lại. Nguyên nhân là nam diễn viên gạo cội liên tiếp phải chịu đựng di chứng từ chấn thương và mắc phải nhiều căn bệnh khác nhau. “Năm 2000, trong một lần bị thương, các bác sĩ đã nói về khả năng tôi phải ngồi xe lăn lúc tuổi già. Năm 2013, sau khi phát hiện mắt lồi hẳn, tôi kiểm tra sức khỏe mới hay đã bị bệnh cường tuyến giáp trạng”, Lý Liên Kiệt bộc bạch trong một buổi phỏng vấn với báo chí.

Từ năm 2013, tài tử 56 tuổi chỉ có thể chọn một trong hai sự lựa chọn – đóng phim hoặc ngồi xe lăn. Lượng tác phẩm có Lý Liên Kiệt góp mặt vì thế giảm sút đáng kể. Ông gần như từ chối toàn bộ kịch bản đến tay.

Lý Liên Kiệt từng khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình già nua, gầy yếu. Nhưng gần đây, sau một thời gian điều trị, sức khỏe của nam diễn viên đã cải thiện đáng kể. Giữa tháng 8, trangQQđưa tin Lý Liên Kiệt có dịp gặp lại bạn cũ. Khác với hình ảnh già nua thường thấy, ngôi sao võ thuật trông vui vẻ, tươi trẻ hơn với mái tóc nhuộm màu đen. Sức khỏe của tài tử có chuyển biến tốt. Ông tăng cân hơn trước, cũng chú ý đến ngoại hình hơn. Lý Liên Kiệt dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Lưu Gia Huy – tuổi xế chiều sống cô độc, bệnh tật

Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông (Trung Quốc), là đệ tử dòng võ học do Hoàng Phi Hồng sáng lập. Ông được đào tạo võ học bài bản và nghiêm khắc, từng có thời gian dạy võ cho môn đồ.

Lưu Gia Huy từng là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong. Tên tuổi của ông được khán giả nhớ đến qua hình ảnh Kim Luân pháp vương trongThần điêu đại hiệp (1995), Ngưu Ma Vương trongTây du ký, Thành Côn trongỶ thiên đồ long ký (2000)…

Tháng 8/2011, Lưu Gia Huy trúng gió, bị liệt nửa người. Biến cố này cũng bắt đầu những chuỗi ngày khiến ông đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi Lưu Gia Huy bị bệnh, người vợ thứ hai có quốc tịch Thái Lan là Mã Phi Phụng cùng 2 đứa con chưa một lần đến thăm ông.

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Họ còn tìm cách chiếm gia sản, lợi dụng lúc ông nằm viện đã lục tung phòng ngủ để tìm tiền bạc.Điều khiến Lưu Gia Huy sốc nhất là phát hiện con trai lớn đã cấu kết với người trợ lý bí mật lừa hơn230.000 USDthù lao đóng phim của ông.

Tháng 12/2014, thông qua luật sư riêng, Lưu Gia Huy yêu cầu con trai phải rời khỏi căn hộ trị giá khoảng1 triệu USDmà ông đang sở hữu. Nữ diễn viên Phàn Diệc Mẫn – người giúp Lưu Gia Huy xử lý các vấn đề pháp lý cho biết nam nghệ sĩ thường xuyên bị con cái khủng bố, mắng chửi.“Cuộc sống của tôi bây giờ là không nhà cửa, không tiền bạc, không vợ con, không sức khỏe”, tài tử 64 tuổi trải lòng.

Nguyên Hoa – cuộc sống khốn khổ cùng cực, kiếm ăn từng bữa

Sinh năm 1950, Nguyên Hoa là một diễn viên võ thuật nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, thuộc nhóm Thất Tiểu Phúc gồm Thành Long, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Nguyên Thu…

Ông từng nổi tiếng với bộ phimTuyệt đỉnh Kung Fudo Châu Tinh Trì thực hiện, nhờ đó đoạt giải Nam phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Tượng 2005. Thế nhưng, khác với bạn bè sở hữu khối tài sản khổng lồ, Nguyên Hoa tự nhận mình là “nghệ sĩ nghèo nhất showbiz”.

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Nguyên Hoa cho biết do cuộc sống khó khăn, lại mắc bệnh tim, phổi nên ông gần như đoạn tuyệt với các pha hành động. Có thời điểm ông sống bằng đồng lương do TVB trả, khoảng 2.000 HKD (tương đương gần 6 triệu đồng), con số quá thấp so với mức sống đắt đỏ ở Hong Kong. Thậm chí, có lúc, Nguyên Hoa còn phải sống bằng tiền trợ cấp.

Nguyên Hoa chia sẻ mức cát-xê của ông đã không tăng từ nhiều năm nay. Ở tuổi 69, Nguyên Hoa không còn nhận được nhiều lời mời. Ông không thể xoay xở hay sang đại lục tìm kiếm cơ hội như những đồng nghiệp trẻ.

Vương Vũ ngồi xe lăn, mất trí nhớ

Vương Vũ tên thật là Vương Chính Quyền, sinh năm 1943 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 1964, ông tới Hong Kong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, ban đầu làm việc cho hãng Thiệu Thị Huynh Đệ.

Vương Vũ tham gia hơn 60 phim võ thuật, hành động, được mệnh danh "Ông vua võ thuật thế hệ đầu" của làng phim Hoa ngữ hay "Độc tí đao vương" - phỏng theo nhân vật giỏi võ, bị mất một tay của ông trong phim cùng tên. Trước khi Lý Tiểu Long gia nhập làng phim, Vương Vũ là sao võ thuật được trả cát-xê cao nhất, có sức ảnh hưởng phòng vé hàng đầu Hong Kong. Ngoài Độc tí đao vương, ông nổi tiếng với Giang hồ kỳ hiệp, Kim Yến Tử... Thập niên 2000, ông đóng Võ hiệp, Huyết trích tử, Thất hồn...

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Vương Vũ từng bị tai biến mạch máu não hai lần, lần thứ hai vào năm 2016, từ đó sức khỏe giảm sút, không còn xuất hiện ở sự kiện giải trí. Mới đây, con gái Vương Vũ - cho biết  ông bị mất trí, phải đặt ống thông dạ dày để duy trì sự sống. 

Hoàng Nguyên: Đi tu tìm thanh thản

Hoàng Nguyên Thân sinh năm 1948 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Từ đầu thập niên 1970, tên tuổi ông nổi tiếng gắn liền với dòng phim võ thuật tiêu biểu như: Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, Lục Tiểu Phụng, Tiểu Lý phi đao… Nam diễn viên kết hôn năm 1975 cùng một diễn viên Đài Loan, vợ chồng có hai con, một trai một gái. Tài tử được ngưỡng mộ vì lối sống nền nếp, chung thủy với vợ con.

Siêu sao võ thuật tuổi xế chiều: Kẻ liệt nửa người, mất trí, đi tu, người cố kiếm sống qua ngày

Tuy nhiên, Hoàng Nguyên Thân gây bất ngờ khi rút khỏi làng giải trí, xa rời vợ con để đi tu tại một ngôi chùa ở Hong Kong vào năm 1990. “Đó hoàn toàn là duyên phận với Phật giáo. Trước khi xuất gia, tôi đã sớm chán ghét thế tục, không màng hư vinh. Khi đến với Phật pháp, tôi cảm thấy lòng rộng mở, thanh thản, từ đó quyết tâm nương nhờ cửa Phật”, ông chia sẻ về lý do xuất gia. Nam diễn viên cho biết ông nhận được sự thông cảm từ vợ và gia đình với quyết định này.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN