Thứ năm, 28/03/2024 | 12:44
RSS

SHB Đà Nẵng thua trận, HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho... thầy Park!

Thứ hai, 21/10/2019, 11:20 (GMT+7)

Mỗi lần SHB Đà Nẵng thua trận, HLV Huỳnh Đức luôn tìm được lý do để đổ lỗi cho sự thua, lần này là tại HLV Park và U22 Việt Nam.

Trong buổi họp báo sau trận đấu với B.Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã bày tỏ sự bức xúc vì ban huấn luyện ĐT U22 Việt Nam đã nhả quân quá cận kề với thời điểm diễn ra vòng 25 V.League 2019.

“Sau trận giao hữu với U22 UAE, tôi đã có ý kiến với HLV ĐT U22 Việt Nam rồi, nên trả các cầu thủ chúng tôi về sớm để hồi phục, nhưng ông ta không đồng ý. Điều đó là rất bất hợp lý cho các CLB, không chỉ riêng CLB chúng tôi. CLB Chúng tôi đã hỗ trợ cho đội tuyển rất nhiều, nhưng đội tuyển lại không hỗ trợ cho các CLB về vấn đề đó” – HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ với báo chí.

Nhà cầm quân 47 tuổi cũng cho biết việc phải cày ải ở cả ĐT U22 khiến nhiều cầu thủ như Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Hà Đức Chinh không còn sung sức khi trở về CLB: “Chúng tôi thua Bình Dương thì cũng hợp lý thôi, vì đội bóng đã không còn người nào để đá, khu vực giữa sân chúng tôi gãy hoàn toàn vì không còn sự lựa chọn nào cả.

HLV Huỳnh Đức lại đổ lỗi trận thua của SHB Đà Nẵng, lần này là tại... thầy Park
HLV Huỳnh Đức. Ảnh: Internet

Ngày hôm nay các cầu thủ được đội tuyển trả về thì phong độ không tốt, ví dụ như Dụng không đủ sức để thi đấu. Tôi cũng thật sự đáng tiếc khi những cầu thủ lên ĐTQG trở về cũng không đủ hơi để chơi cho CLB” – vị thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng bức xúc.

Những chỉ trích của HLV Huỳnh Đức về lịch tập trung của U22 có thể sẽ khiến HLV trưởng Park Hang Seo xem xét lại. Nhưng tất nhiên, việc tập trung U22 để chuẩn bị SEA Games là mục tiêu hàng đầu cần coi trọng.

Hồi tháng 8, sau trận thua của SHB Đà Nẵng, HLV Huỳnh Đức cũng đổ lỗi cho trọng tài. HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã dồn mọi sự tức tối, bực mình vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà và lối chơi không đẹp của Hoàng Anh Gia Lai sau khi thất bại 1-2 trên sân Pleiku chiều 25/8 ở vòng 22 V-League.

Cựu danh thủ một thời của bóng đá Việt Nam với khuôn mặt cau có đã chỉ trích thẳng  trong cuộc họp báo sau trận đấu "Các bạn xem trận đấu thấy có công bằng hay không, mới nhập cuộc các tiền đạo của Đà Nẵng bị phạm lỗi nhưng lại thường xuyên bị thẻ vàng.

Tuy cầu thủ của tôi đã chơi rất thông minh, song các tình huống chưa chạm vào người đối phương đã bị thổi phạt. Những tình huống cắt còi như thế khiến học trò tôi bị ức chế, trận đấu bị xé nát, không còn đủ tập trung để chơi nữa. Chưa đá nhưng chúng tôi đã biết trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào rồi", HLV Lê Huỳnh Đức phàn nàn hướng về trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Ông Đức cũng cho biết: "Tình huống HAGL gỡ hoà 1-1 phải xem lại có việt vị hay không. Đặc biệt, tình huống Đỗ Merlo bị ngã trong vòng cấm nữa. Rất nhiều tình huống, trọng tài cắt còi có lợi cho HAGL". 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN