Thứ ba, 23/04/2024 | 17:16
RSS

Sét đánh khiến hơn 6.000 con bị chết, thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng

Thứ năm, 21/07/2022, 17:30 (GMT+7)

Sét đã đánh gây hỏng hệ thống thông gió của trang trại ở Hải Dương khiến hơn 6.000 con gà bị chết ngạt, thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.


Đàn gà hơn 6000 con chết do bị sét đánh. Ảnh Báo Tri thức và Cuộc sống

Chiều 21/7, trao đổi với PV Tạp chí Tri thức trực tuyến, ông Bùi Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Thượng Quận (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) chi biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh gây hỏng hệ thống thông gió của trang trại làm hơn 6.000 con gà bị chết ngạt. 

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, trong lúc mưa to, sét đã đánh vào trang trại gà nhà bà Bùi Thị Thúy tại thôn Quế Lĩnh. Khiến hơn 6000 con gà đã bị chết do hệ thống quạt làm mát tại trang trại bị hỏng do sét đánh.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chủ tịch xã Thượng Quận, khi nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương đã tới hiện trường xác minh vụ việc, động viên gia đình bà Thúy. 

Đàn gà bị sét đánh chết đều ở lứa được xuất chuồng, trọng lượng từ 2,8-3 kg/con. Ước tính gia đình bà Thúy thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng. Cũng theo vị này, nguyên nhân do sét đánh vào hệ thống điện khiến toàn bộ hệ thống quạt mát bị hỏng, ngưng hoạt động khiến hơn 6000 con gà bị chết.

Được biết, đến hơn 12h cùng ngày, hơn 2 tấn gà chết đã được chủ hộ xuất bán cho trang trại nuôi thủy sản mua về làm thức ăn cho cá, ba ba. UBND xã Thượng Quận cũng đã báo cáo với thị xã Kinh Môn và đề xuất phương án hỗ trợ chủ trang trại, nhằm giúp gia đình giảm bớt một phần thiệt hại.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại