Thứ tư, 17/04/2024 | 18:49
RSS

Sau tiếng nổ kinh hoàng tại căn nhà 3 tầng, chủ nhà tử vong tại chỗ

Thứ hai, 22/04/2019, 14:31 (GMT+7)

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 21/4 tại số 72 Yên Bái, phường 4, TP.Vũng Tàu. Nạn nhân tử vong là ông N.V.H (SN 1976) chủ căn hộ.

Ngày 21/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng điều tra vụ nổ lớn tại căn nhà 3 tầng (số 72 Yên Bái, P.4) làm một người chết tại chỗ. Nạn nhân là ông N.V.H (43 tuổi), chủ căn nhà trên.

Ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường cửa căn nhà 3 tầng của ông H. bị sập hoàn toàn. Gạch, bê tông rơi vãi khắp nơi. Đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng. Các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.

Người đàn ông tử vong cùng tiếng nổ sau cuộc gọi thông báo tự tử
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công Lý

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân nghe tiếng nổ phát ra từ căn nhà khóa trái của ông H. Khi chạy tới thì phát hiện lửa cháy lớn trong căn nhà nên người dân tiến hành dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng.

Bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện ông N.V.H đã tử vong. Qua điều tra ban đầu nghi vấn vụ việc do nổ bình gas. Người thân của ông H. thông tin trước đó có nhận điện thoại của ông này với ý định tự tử. Người nhà vội trở về nhưng không kịp.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN