Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:53
RSS

Sau scandal clip nóng của Võ Hồng Ngọc Huệ, phụ nữ làm gì để giữ chồng?

Thứ hai, 29/05/2017, 07:11 (GMT+7)

Phụ nữ thường hay thắc mắc, tự hỏi hoặc tự trách bản thân rằng tại sao mình hiền lành, ngoan ngoãn, chu đáo với gia đình như thế này mà chồng vẫn chạy theo bồ?

Những scandal giật chồng gây xôn xao

Những ngày qua, mạng xã hội ồn ào câu chuyện lộ clip nóng của Võ Hồng Ngọc Huệ - người đẹp từng lọt top 40 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cùng một người đàn ông chưa rõ danh tính.

Và câu chuyện được đẩy lên cao trào khi vợ người của "nhân vật nam" trong loạt ảnh và clip nóng đã đăng tải bức tâm thư dài gửi đến Võ Hồng Ngọc Huệ, cũng là người thứ 3 chen chân vào cuộc sống của vợ chồng cô.

Ngay lập tức, thông tin về người vợ này nhận được sự quan tâm lớn của độc giả. Facebook cá nhân của chị nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm ra. Hầu hết mọi người đều đặt ra câu hỏi: tại sao người chồng lại có thể phản bội người vợ xinh đẹp, ngọt ngào và có tài nữ công gia chánh vô cùng khéo léo như vậy. Hơn nữa, hai người đã có 11 năm bên nhau, từ những ngày cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả.

Câu trả lời chắc hẳn chỉ có người trong cuộc mới hiểu, thế nhưng nhiều người tự cho rằng: đôi khi phụ nữ cứ mềm yếu, có đôi chút vụng về và bớt thông minh đi một chút thì có lẽ người đàn ông lúc nào cũng muốn dang rộng vòng tay để chở che, yêu thương suốt đời.

Trên thực tế, không chỉ có vụ giật chồng gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, mà trước đó còn rất nhiều những vụ khác đã chứng minh chuyện phụ nữ đẹp, khôn khéo, tài giỏi càng dễ bị cắm sừng.

Chúng ta có thể kể đến chuyện tình 11 năm của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu. Không chỉ công chúng, câu chuyện tình tay ba giữa Lâm Vinh Hải, Linh Chi và Phương Châu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của các nghệ sĩ.

Điều mà mọi người thắc mắc nhất đó là vì sao Lâm Vinh Hải có thể vứt bỏ người vợ tao khang 11 năm gắn bó để đi theo tình mới vừa quen được vài tháng dễ dàng như thế.

Quen nhau từ thưở hàn vi, cơ cực, Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đã có với nhau biết bao kỷ niệm. 11 năm gắn bó bên nhau là 11 năm Phương Châu hi sinh tuổi xuân để lo lắng, chăm nom chồng cũ, là 11 năm cô cùng anh rong ruổi vượt qua những tủi cực để đi đến đỉnh vinh quang.

Nhưng cô không thể ngờ được khi cùng tham gia thủ vai trong một bộ phim Linh Chi và Lâm Vinh Hải đã "phim giả tình thật" tự khi nào, khiến cho cô mất đi người đàn ông 11 năm đầu ấp, tay gối.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, không giống như bất kỳ người vợ nào, Lý Phương Châu không làm rùm beng mọi chuyện, không bóc mẽ chồng mà vẫn âm thầm chịu đựng, thậm chí còn giấu kín chuyện "tày đình" này để chồng không bị ảnh hướng đến sự nghiệp.

Vào tháng 8/2016, Lý Phương Châu tuyên bố ly hôn trên trang cá nhân sau khi đã cố gắng níu giữ hôn nhân nhưng không thành. Một thời gian ngắn sau đó, Lâm Vinh Hải công khai thừa nhận đang yêu Linh Chi, cặp đôi hứng chịu không ít gạch đá của công chúng.

Bài học để lại cho những người phụ nữ

Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Đôi khi ta nghĩ rằng, một người đàn ông đi ngoại tình là bởi vợ anh ấy không xinh đẹp, không khéo léo, gia đình túng thiếu, cãi cự nhau…

Nhưng thực tế, đôi khi có những mái nhà yên ấm, vợ đẹp, đảm đang, giỏi giang, khéo léo… mà người chồng vẫn ra ngoài ngoại tình. Thậm chí người mà họ cặp kè thua kém xa vợ về mọi mặt. Vậy mà, đàn ông vẫn mê đắm, vẫn chán vợ, có người thậm chí bỏ vợ vì có bồ.

Chị em biết tại sao không? Bởi vì sự ngoan ngoãn đôi khi lại là con dao hai lưỡi, dùng không đúng lúc sẽ tự giết chết tình cảm của mình. Phụ nữ nghĩ mình ngoan như thế chồng sẽ yêu? Nhưng thật ra, đàn ông lại cần nhiều hơn thế.

Sự ngọt ngào trong 1 ngày có thể làm họ thích thú, nhưng diễn ra trong 1 tháng, 1 năm, 1 đời người sẽ bị coi thường. Câu nói: “yêu cho roi, cho vọt” không chỉ đúng với những đứa trẻ, dường như nó còn chuẩn xác với cả đàn ông nữa.

chồng ngoại tình1

Hình ảnh của người đàn ông trong clip nóng khi bên vợ và bên Võ Hồng Ngọc Huệ

Có những người vợ, cả đời chỉ biết chọn hai chữ hy sinh vì nghĩ rằng, mình hy sinh thời gian, bản thân, thậm chí cả những thú vui và công việc của mình để khiến chồng hài lòng thì chồng sẽ yêu thương. Người phụ nữ đã nhầm.

Cảm giác được yêu thương luôn là điều mọi người đều mong muốn dù cho là đàn ông hay đàn bà. Cân bằng nó trong một cuộc hôn nhân dài lâu là điều khá khó khăn.

Với những cuộc hôn nhân mà vợ được xem là lý tưởng, đẹp, giỏi, nhiều tiền, phần lớn đàn ông phải đóng vai trò chăm chút cho sự lãng mạn nhiều hơn bởi người vợ tự cho mình cái quyền phải được yêu thương. Nhưng, đàn ông cũng yếu đuối và cũng muốn được yêu thương.

Chính vì thế họ có xu hướng tìm một người phụ nữ bình dân hơn, người sẽ coi trọng và đánh giá cao họ, sẽ mang lại cho họ cảm giác được chinh phục và được yêu thương thay vì lúc nào cũng phải làm điều ngược lại với vợ.

chồng ngoại tình2

Hình ảnh của chị K.T.L trên trang cá nhân

Hạnh phúc của người phụ nữ không phụ thuộc vào người chồng hay người khác, mà hạnh phúc là khi phụ nữ biết sống cho mình, yêu thương chăm sóc chính bản thân mình. Học cách cho đi, tha thứ và từ bỏ những gì không xứng đáng cũng là một hạnh phúc, khi đó bạn sẽ chẳng còn điều gì phiền muộn nữa. 

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus