Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:53
RSS

Sập cầu ở Sài Gòn: Choáng với mức án tài xế xe tải có thể nhận

Thứ bảy, 20/01/2018, 20:06 (GMT+7)

Một số chuyên gia pháp lý nhận định, tài xế xe tải trong vụ sập cầu Long Kiển có thể phải bồi thường thiệt hại và bị truy tố hình sự.

Sập cầu ở Sài Gòn, choáng với mức án tài xế xe tải có thể nhận 2
Hiện trường vụ sập cầu Long Kiển. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, công an huyện Nhà Bè đang tạm giữ tài xế xe tải là Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, Biên Hòa, Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ sập cầu Long Kiển (đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM),

Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế Lâm điều khiển xe tải BKS 60C - 289.99 chở đá có tải trọng 15 tấn qua cầu. Trong khi đó, cầu Long Kiển có tải trọng cho phép là 3,5 tấn. Chính vì tải trọng quá nặng nên đã khiến cầu Long Kiển bị sập 1 nhịp tại khoang thông thuyền.

Khi sự cố xảy ra, chiếc xe tải và một người đang điều khiển xe máy lưu thông bị rơi xuống sông. Tuy nhiên, hai người may mắn thoát được, chỉ bị xây xát nhẹ. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng khẳng định, vụ sập cầu không có thương .

Sập cầu ở Sài Gòn, choáng với mức án tài xế xe tải có thể nhận
Tạm giữ tài xế xe tải để điều tra. Ảnh: Dân Việt

Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ trên Dân Việt rằng: “Trường hợp tài xế biết tải trọng của xe, biết tải trọng tối đa cho phép qua cầu nhưng vẫn cố ý cho xe qua dẫn đến thiệt hại là sập cầu thì hành vi này có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt dành cho tội này có thể lên đến 15 năm tù”.

Trước đó, theo thông tin trên Vietnamnet, khoảng 22h ngày 19/1, một xe tải chở đá chạy trên đường Lê Văn Lương, hướng từ xã Phước Kiểng về xã Nhơn Đức. Khi lưu thông qua cầu Long Kiểng thì phát ra tiếng động, một nhịp cầu bất ngờ sập đổ, kéo xe tải xuống dòng nước. Đi phía sau xe tải, 1 người điều khiển xe máy cũng bị hụt đà, lao xuống sông.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Nhà Bè đã được huy động đến hiện trường để ứng cứu, các thợ lặn cũng đã triển khai công tác cứu hộ.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN