Thứ năm, 12/09/2024 | 06:49
RSS

Sao Việt lan tỏa nghĩa cử cao đẹp sau bão số 3

Thứ năm, 12/09/2024, 06:48 (GMT+7)

Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều nghệ sĩ Việt đang tham gia đóng góp, cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ lụt, sạt lở đất sau bão.

Ấm áp những sẻ chia

Sau khi bão số 3 đi qua và hoàn lưu bão đang gây lũ lụt, sạt lở đất ở các tỉnh, thành phố, phía Bắc, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok..., sự đóng góp của nghệ sĩ đang được lan tỏa "chóng mặt".

Với tấm lòng hảo tâm, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ trực tiếp 1 tỷ đồng nhằm động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống khôi phục sản xuất.

Ngoài tiền ủng hộ ca sĩ Hồ Ngọc Hà còn tặng doanh thu từ ca khúc sắp ra mắt Cây đèn thần góp phần khắc phục ảnh hưởng bão lũ tại miền Bắc.

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Hoàng Hải và các fan, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Bảo Anh, Đông Nhi, diễn viên Minh Hằng... mỗi người ủng hộ 100 triệu đồng. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng ủng hộ 100 triệu đồng kèm theo toàn bộ doanh thu từ ca khúc sắp ra mắt Cây đèn thần. Hiện ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng liên lạc với một số tổ chức để góp sức, đồng thời nhờ fan kết nối với các trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ.

Trên trang cá nhân nhiều nghệ sĩ cũng đăng tải hình ảnh chuyển tiền đến tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại do bão Yagi. Như ca sĩ Rhyder đã ủng hộ 30 triệu đồng cho người dân miền Bắc thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Châu Bùi cũng chia sẻ hình ảnh quyên góp 100 triệu đồng. Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 200 triệu đồng dưới danh nghĩa cá nhân.

Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng như Quang Linh Vlogs, Mèo Trái Đất, DJ Mie, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng góp sức cứu trợ những người dân còn mắc kẹt ở vùng lũ lụt.

Thông tin từ ca sĩ Tùng Dương, anh và những người bạn thân thiết ủng hộ 500 triệu đồng tiền mặt tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên để chia sẻ với người dân bị lũ lụt.

Ca sĩ Tùng Dương cũng chia sẻ, tôi và những người bạn thân thiết thống nhất trước mắt sẽ ủng hộ 500 triệu đồng để chuyển tới Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên vì nơi đây đang phải đối diện với cơn lũ lịch sử. Tôi không chắc là những ngày tới mình sẽ quyên góp thêm được bao nhiêu từ những người bạn thân thiết nhưng mình hãy cứ làm bằng cả tấm lòng, có bao nhiêu gửi đi bấy nhiêu.

Ca sĩ Thái Thùy Linh cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Lạng Sơn. Ảnh: FBNV.

Không chỉ đóng góp bằng hiện vật, nhiều nghệ sĩ đã lên đường tới các khu vực bị lũ lụt tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 3.

Từng đồng hành với nhiều hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp, những ngày qua, ca sĩ Thái Thùy Linh và nhóm tình nguyện viên tiến hành thu mua áo phao, đèn pin, lương khô, cục sạc dự phòng/cục tích điện và men tiêu hóa, đến phân phát tại một số điểm nóng vùng lũ.

Tại Lạng Sơn, đoàn thiện nguyện đã dành tặng riêng 200 phần quà cho các gia đình bị cô lập trong nước lũ gồm thuốc Berberin, Panadol, dầu gió, thuốc hạ sốt trẻ em, thuốc trị ghẻ, nước muối sinh lý, men tiêu hoá, lương khô, đèn pin, sạc dự phòng và nước sinh tồn.

Nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh đi thuyền phát cơm và vật dụng tại một số địa điểm ở Thái Nguyên. Ảnh: FBNV.

Mới đây nhất, NSƯT Kiều Anh cũng chia sẻ hình ảnh đi thuyền phát cơm và vật dụng tại một số địa điểm ở Thái Nguyên. Còn ca sĩ Bằng Kiều cứu trợ tại Yên Bái.

Không chỉ ủng hộ tiền mặt, một số nghệ sĩ còn hỗ trợ người dân vùng lũ bằng hành động thiết thực. Gia đình diễn viên Quỳnh Lương tại Tam Nông, Phú Thọ đã dùng nhà riêng cho các em học sinh trú bão. Gia đình Lý Hải - Minh Hà gửi 3.000 kg gạo, 400 thùng mì và kèm tiền mặt chuyển đến người dân vùng lũ phía Bắc.

Lòng nhiệt huyết cần song hành với sự chuyên nghiệp

Nghệ sĩ được gọi là người của công chúng, vì vậy họ có sức ảnh hưởng nhất định khi trực tiếp tham gia ủng hộ cũng như kêu gọi cộng đồng quyên góp ủng hộ thiện nguyện.

Trước đây, đã có khoảng thời gian xảy ra những lùm xùm xung quanh việc minh bạch tiền từ thiện của một số nghệ sĩ khiến cả người đứng ra quyên góp và những người làm từ thiện có phần e ngại.

Những ngày qua, ngoài một số nghệ sĩ trực tiếp các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ để trao quà cho bà con thì nhiều nghệ sĩ đã ủng hộ và chuyển số tiền vận động ủng hộ tới UBTƯ MTTQ Việt Nam và các kênh tại địa phương; đăng bản sao kê số tiền ủng hộ tới MTTQ Việt Nam...

Chiều ngày 11/9, trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết Online, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội bày tỏ, việc các nghệ sĩ ủng hộ và vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ là rất hành động rất đáng trân quý. Đặc biệt, ngay sau bão lũ, nhiều nghệ sĩ đã trực tiếp chuyển những số tiền ủng hộ và vận động ủng hộ tới Mặt trận Trung ương hay các kênh địa phương. Đây là một hành động cao đẹp và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Họ không chỉ là những người nổi tiếng với tài năng trên sân khấu, mà còn là những trái tim ấm áp, sẵn sàng chia sẻ với đồng bào trong lúc khó khăn.

Ca sĩ Bằng Kiều tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Yên Bái. Ảnh FBNV.

Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng chia sẻ, từ thiện là việc làm cao đẹp, nhưng nó không đơn giản chỉ xuất phát từ lòng nhiệt huyết mà cần có kế hoạch và tổ chức chặt chẽ. Nếu làm từ thiện chỉ dựa vào cảm tính, thiếu sự chuyên nghiệp, không chỉ tạo ra rủi ro cho những người đứng ra kêu gọi mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của những người đóng góp cũng như đối tượng thụ hưởng.

"Những lùm xùm thời gian qua liên quan đến việc một số nghệ sĩ làm từ thiện chính là bài học rõ ràng về việc này. Lòng tốt, dù lớn đến đâu nếu không được quản lý và sử dụng một cách minh bạch, có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có, thậm chí gây tổn hại đến hình ảnh của người làm từ thiện. Đây không chỉ là vấn đề của riêng nghệ sĩ mà của bất cứ ai tham gia hoạt động xã hội", ông Sơn nói.

Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, hoạt đông từ thiện cần có quy trình cụ thể, minh bạch trong việc phân bổ và sử dụng tiền quyên góp, đồng thời phải đảm bảo sự phối hợp với các tổ chức và cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo hỗ trợ được đến đúng nơi cần thiết.

“Những người làm từ thiện, dù là cá nhân hay tổ chức, cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ với người nhận sự giúp đỡ, mà còn với những người đã tin tưởng và đóng góp. Từ thiện không chỉ là hành động sẻ chia vật chất mà còn là xây dựng lòng tin và sự đoàn kết trong xã hội. Để duy trì điều đó, lòng nhiệt huyết phải đi kèm với sự chuyên nghiệp và minh bạch, đó mới là nền tảng bền vững cho các hoạt động từ thiện trong tương lai”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Nhóm phóng viên Văn hóa
Theo báo Đại Đoàn kết