Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:32
RSS

Sao HAGL tỏa sáng ở giải hạng Nhì quốc gia

Thứ tư, 15/07/2020, 14:33 (GMT+7)

Trong thế thiếu người, CAND đã thoát thua trước Gia Định nhờ pha làm bàn ở phút cuối trận của cầu thủ Phan Du Học được mượn từ CLB HAGL.

Sự kiện:
CLB HAGL

CLB bóng đá CAND là đội bóng nhận được nhiều sự chú ý ơ giải hạng Nhì khi đội bóng này sở hữu tới 9 cầu thủ trẻ của HAGL từng khoác áo đội tuyển U19 và U23 Việt Nam như tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Lương Hoàng Nam, Nguyễn Thanh Sơn, Phan Du Học,...

Mới đây, đội bóng này có trận đấu quan trọng với CLB Gia Định ở giải hạng Nhì quốc gia 2020 và có bầu Đức tới dự.

Dù nhập cuộc tốt hơn và chiếm thế chủ động nhưng CAND bất ngờ nhận bàn thua ở phút thứ 9 sau cú dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Minh Đạt bên phía CLB Gia Định.

Trận sau đó diễn ra vô cùng căng thẳng khi cầu thủ hai đội thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết và nhận nhiều thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Phút 52, cầu thủ được cho mượn từ HAGL là Duy Kiên phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân trong sự bất ngờ và không hài lòng của bầu Đức khiến cho CAND gặp khó vì thi đấu thiếu người.

Phan Du Học tỏa sáng ở giải hạng Nhì quốc gia
Phan Du Học tỏa sáng ở giải hạng Nhì quốc gia​

Cuối hiệp hai, cầu thủ mượn từ HAGL Phan Du Học tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt mang về trận hòa quý giá 1-1 cho CAND trong thế thiếu người.

Trước đó ở trận đấu mở màn, CAND cũng phải rất vất vả mới có chiến thắng lội ngược dòng với tỷ số 2-1 trên sân Bình Thuận. Mục tiêu thăng hạng của họ ở mùa giải năm nay sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Phan Du Học sinh năm 2001 quê ở Bình Thuận, đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái cho các đội trẻ của HAGL. Tài năng trẻ này trưởng thành từ khóa 4 HAGL JMG, với thể hình tương đối ấn tượng  (cao1m72, nặng 64 Kg), là thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam.

Du Học được giới chuyên môn nhận định có lối chơi khá giống với đàn anh Vũ Văn Thanh tại đội một HAGL, khi sở hữu tốc độ, khả năng sút xa và sức bền cực tốt, bên cạnh đó là sự đa năng trong thi đấu và tâm lý vô cùng vững vàng.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN