Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:52
RSS

'Rùng mình' giòi ăn não người vì... nối tóc

Thứ sáu, 16/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Câu chuyện hãi hùng giòi trong tóc nối của Irene Myangoh đã gây rúng động các trang tin trong nước và quốc tế như The Daily Mail, New York Daily, News MSN Australia và  IReportersTV.com...

Để có một vẻ đẹp hoàn mỹ nhiều cô gái đã bất chấp tiền bạc, sức khỏe và không ít trong số đó đã gặp những sự cố, rủi ro đáng tiếc đe dọa đến nhan sắc, thậm chí tính mạng của mình.  Trường hợp của cô gái tên Irene Myangoh, người Kenya đã khiến không ít chị em thót tim khi đang làm đẹp với mái tóc giả của mình. Cô bị giòi trong tóc nối tấn công vào não bộ của mình. Dù chưa ảnh hưởng tới tính mạng nhưng cô đã phải cạo trọc đầu để điều trị ‘ổ trứng phát triển thành giòi trong tóc’ của cô.


giòi trong tóc nối

'Giòi trong tóc nối' tấn công vào não bộ của cô gái trẻ

Theo báo giới quốc tế đưa tin, Chị Irene Myangoh là nhân viên làm việc cho một công ty Luật ở trung tâm thành phố Nairobi của Kenya. Chị nghẹn ngào cho biết, thời gian trước chị có nối tóc xoăn lọn tại một salon tóc nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ làm đầu sau 10 ngày, chị thường xuất hiện cơn đau nửa đầu dữ dội vào ban đêm. Mặc dù chị đã dùng rất nhiều loại giảm đau kết hợp các mỹ phẩm dưỡng tóc chuyên dụng nhưng triệu chứng vẫn phát tác.

Ngay sau đó, chị đã đến bệnh viện kiểm tra máu và chụp não bộ, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện não bộ chị Irene đang bị giòi xâm nhập vào. Theo đó, số giòi 'lúc nhúc' ấy được phát triển từ những tổ trứng nằm trên tóc nối. Vì vậy, các bác sĩ phán đoán rằng, bộ tóc đang được gắn trên đầu bệnh nhân có thể bị lấy ra từ mái tóc của người đã chết.

Để chữa trị triệt để căn bệnh đau nửa đầu do giòi trong tóc nối xâm nhập vào não, chị Irene đã phải cạo trọc và điều trị 2 tuần trong viện với kháng sinh.

Trước sự việc này, Salon tóc lên tiếng phủ nhận dùng tóc người chết để nối cho Irene bởi cửa hiệu đã bán được   tất cả khoảng 200 lọn nhưng chưa từng có ai phàn nàn gì về chất lượng. Người đại diện Salon này cho biết thêm: 10 lọn tóc nối trên đầu chị Irene cũng như 200 lọn đã nối cho khách hàng đều được lấy ra từ một nơi cơ sở lớn.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra cơ sở cung cấp tóc để tìm ra chân tướng sự việc nóng dư luận 'giòi trong tóc nối 'ăn thịt người và sớm phản ánh những thông tin mới nhất.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC