Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:15
RSS

Rủ nhau ra trạm bơm nước tắm, 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong

Thứ bảy, 04/03/2023, 16:14 (GMT+7)

Rủ nhau đi lấy nước và tắm tại khu vực Trạm bơm sông Ba, 3 cháu nhỏ là Ksor H’Ước (14 tuổi), Ksor Phin (10 tuổi) và Ksor Tươn (10 tuổi) cùng trú tại buôn Tơ Nia không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.


Gia đình lo đám tang theo phong tục địa phương. Ảnh Báo pháp luật TP.HCM

Ngày 4/3, trao đổi với PV TTXVN, ông Ksor Nhối, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm 3 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 3/3, các cháu Ksor H’Ư. (13 tuổi), Ksor P. (10 tuổi) và Ksor T. (10 tuổi), cùng trú tại buôn Tơ Nia, xã Chư Gu đi lấy nước và tắm tại khu vực Trạm bơm sông Ba. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông Ksor Choan, bố của cháu Ksor P. không thấy con ở nhà nên đã ra sông Ba tìm. 

Sau đó phát hiện Ksor P. và 2 cháu trên bị đuối nước tại khu vực Trạm bơm nước cũ (không còn hoạt động) trên sông Ba. Tiếp nhận thông tin, chính quyền cùng người dân địa phương đã hỗ trợ vớt, đưa thi thể 3 cháu về để gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với PV VTC NEWS ông Ksor Nhối cho biết thêm "Sau khi xảy ra sự việc thương tâm trên, ngay trong đêm 3/3, lãnh đạo UBND huyện đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. UBND xã cũng hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng để lo hậu sự." Được biết, gia đình cả 3 cháu đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại