Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:20
RSS

Rooney trở lại sau chấn thương, Mourinho mừng ra mặt

Thứ hai, 31/10/2016, 14:19 (GMT+7)

Tiền đạo đội trưởng của Man United, Wayne Rooney sẽ quay trở lại đội hình vào tối nay sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương.

Ở 2 trận đấu gần nhất, số 10 của Quỷ đỏ đã không thể góp mặt vì một số vấn đề ở chân. Tuy nhiên trong trận đấu với Burnley sắp tới, Rooney sẽ có cơ hội góp mặt.

Trong mùa giải này, Wayne Rooney thường bị "chỉ mặt" trong bất kỳ trận đấu nào anh ra sân thi đấu. Các huyền thoại chỉ trích, HLV khó xử, ngay đến cả các CĐV cũng khuyên anh nên sớm về vườn để khỏi làm vướng chân những cầu thủ khác.

Dù vậy, sự trở lại của tiền đạo ĐT Anh vào thời điểm này rất quan trọng với Mourinho. Có thể bây giờ, Gã Shrek không còn đủ nhanh nhẹn và cảm giác bóng tốt nhất, nhưng sự hiện diện của anh vẫn là liều thuốc hữu hiệu đến toàn đội. Nhất là trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic cũng đang có phong độ tệ hại.

Rooney hồi phục chấn thương

Rooney đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu

Trước vòng đấu này, HLV Bồ Đào Nha cho biết:

"Rooney là một cầu thủ tuyệt vời. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy lớn hơn bất cứ ai trong đội bóng. Kể cả không thi đấu chăng nữa, sự có mặt của Rooney vẫn khiến toàn đội yên tâm hơn".

Về Mkhitaryan :"Cậu ấy đã bình phục hoàn toàn 100% thể lực. Nhưng tôi không biết các bạn (truyền thông) dùng từ "khỏe mạnh" như thế nào. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi sử dụng từ ngữ cụ thể hơn. Mkhitaryan không gặp vấn đề về chấn thương, nhưng để ra sân, cậu ấy cần thêm thời gian thích nghi với nhịp độ thi đấu".

Về Michael Carrick :"Michael là một cầu thủ phi thường, nhưng cậu ấy đã 35 tuổi rồi. Sự có mặt của cậu ấy khiến những người xung quanh thi đấu tốt hơn, nhưng tôi không thể nào yêu cầu một cầu thủ 35 tuổi thi đấu với mật độ liên tục như khi anh ta 25. Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể quay ngược đồng hồ. Có lẽ 5 năm tới, tôi và các bạn cũng sẽ ngồi đây và tiếc nuối khi Messi 34 tuổi thôi".

Tháng Mười giông bão với 4 trận chiến lớn đã qua, bây giờ là lúc Man United cần sự tỉnh táo để tăng tốc. Khoảng cách với đội đầu bảng đã là 6 điểm rồi, và Jose Mourinho cần mọi quân bài trên tay đạt thể trạng tốt nhất. 

Trọng Hiếu
Theo Đời sống Plus