Thứ năm, 18/04/2024 | 13:58
RSS

Ra tay đánh chết bạn rồi giấu xác chỉ vì bị gọi là... thổ dân

Thứ ba, 18/04/2017, 07:20 (GMT+7)

Bức xúc vì bị bạn gọi là “thằng thổ dân”, Giỏi đã gọi thiếu niên này ra bãi đất trống và ra tay đánh chết. Sau đó, đối tượng chở xác nạn nhân ra vuông tôm để giấu.

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang thẩm vấn đối với Lý Văn Giỏi (17 tuổi, ngụ ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”. Giỏi chính là đối tượng ra tay đánh chết bạn rồi đem xác đi giấu ở vuông tôm.

Lý Văn Giỏi - Đối tượng ra tay đánh chết bạn

Lý Văn Giỏi - Đối tượng ra tay đánh chết bạn chỉ vì bị gọi là thổ dân. Ảnh Vietnamnet

Ngày 16/4, bà Hà Thị Ngon (ngụ xã Hàm Rồng) hoảng hốt khi phát hiện thi thể Lê Văn Phụng (15 tuổi) nằm dưới đám dừa nước phía sau vuông tôm. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nên bà đã lập tức báo với cơ quan công an.

Lực lượng chức năng gấp rút vào cuộc điều tra. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết do bị chấn thương sọ não. Cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng, nguyên nhân chính có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên đã tập trung lực lượng để điều tra.

Rạng sáng ngày 17/4, cơ quan điều tra xác định được Giỏi chính là nghi can số một trong vụ án mạng này và đã vận động người thân để đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Giỏi đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi ra tay đánh chết bạn của mình.

Ra tay đánh chết bạn xong, đối tượng đã đưa xác đi giấu

Ra tay đánh chết bạn và đưa xác đi dấu. Ảnh minh họa

Sáng ngày 15/4, lúc đang trên đường đến trường THCS Hàm Rồng thì giỏi gặp Phụng. Lúc này, Phụng gọi Giỏi là “thằng thổ dân”.

Cho rằng lời nói của Phụng có ý xúc phạm mình, đối tượng đã gọi Phụng ra sau trường để giải quyết. Cả hai đã xẩy ra xô xát. Lúc đánh nhau Giỏi lấy cây đước đánh đầu Phụng khiến thiếu niên 15 tuổi gục tại chỗ. Thấy bạn tử vong, Giỏi mang xác Phụng ra vuông tôm để giấu.

Hiện, vụ việc ra tay đánh chết bạn đang tiếp tục điều tra.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus