Thứ ba, 16/04/2024 | 16:01
RSS

Ra mồ hôi nhiều và những cách chữa trị hiệu quả

Thứ năm, 22/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Mồ hôi đổ nhiều ở đâu có thể giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác được tình trạng cơ thể và nguy cơ mắc bệnh của mọi người.

Có nhiều nguyên nhân gây ra mồ hôi nhiều. Có thể kể đến một số nguyên nhân thường gặp như có thai, cảm xúc, bệnh về thần kinh giao cảm, mãn kinh, do vị giác, hạ đường huyết...

Mồ hôi ra nhiều ở tay, chân là chứng tăng tiết mồ hôi do cảm xúc. Chứng này thường gặp vào mùa hè và khi bệnh nhân có cảm xúc đột ngột. Ra mồ hôi nhiều khi ăn đồ ăn cay nóng là chứng tăng tiết mồ hôi vị giác. Mồ hôi sẽ ra nhiều ở các vùng cổ, giữa ngực, vùng quanh mũi miệng và môi trên.

ra mồ hôi nhiều

Giải pháp cho người ra mồ hôi nhiều

Hoạt động tiết mồ hôi của con người là hoạt động sinh lý bình thường, giúp cân bằng nhiệt độ và loại độc tố ra khỏi cơ thể. Vào mùa nóng, mỗi người có thể tiết ra 500 - 600ml mồ hôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp, cơ thể người có thể tiết mồ hôi nhiều hơn mức bình thường như khi ốm sốt, xúc động mạnh, ăn đồ cay, uống rượu mạnh... Mồ hôi trên cơ thể có thể tiết ra gấp 10 lần trong các tình huống lao động nặng hoặc luyện tập thể thao cường độ cao.

Để điều trị ra mồ hôi nhiều không khó nhưng phải kiên trì tìm ra đúng nguyên nhân gây bệnh thì điều trị mới có hiệu quả tốt nhất. Người ra mồ hôi nhiều nên thường xuyên tắm rửa, uống nhiều nước muối đường, ở nơi không khí thoáng mát... Với trường hợp ra nhiều mồ hôi chân, tay hoặc hố nách thì có thể bôi aluminum chloride 20%.

chữa ra mồ hôi nhiều

Ra mồ hôi nhiều và những cách chữa trị hiệu quả

 Riêng với chứng tiết mồ hôi nhiều toàn thân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này như khí hậu nóng ẩm, bất thường về hormon, lao động nặng, tập thể thao cường độ cao. Mồ hôi ra quá nhiều sẽ làm người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi, chuột rút, mất điện giải. Với chứng này, người bệnh tốt nhất nên đến gặp bác sĩ để tìm xem có mắc các bệnh nội tiết không mới có thể điều trị được tận gốc.

Hiện nay, để trị ra mồ hôi nhiều, người ta còn có thể áp dụng phương pháp điện chuyển ion để đưa thuốc aluminum chloride vào cơ thể. Một số người lựa chọn phương pháp tiêm botox vào bàn chân, bàn tay hoặc các vùng kín hay tiết mồ hôi khá hiệu quả nhưng lại có thể gây yếu cơ.

Một phương pháp nữa mà người bệnh có thể lựa chọn khi áp dụng dùng thuốc không hiệu quả là đến các bệnh viện lớn để được phẫu thuật cắt bỏ hạch giao cảm ngực. Thay vì phẫu thuật, các bác sĩ cũng có thể tiêm huyết thanh nóng cho bệnh nhân để diệt hạch giao cảm ngực. Phương pháp này cũng đạt kết quả cao.

Thanh Yến
Theo Đời Sống Plus