Thứ năm, 25/04/2024 | 21:47
RSS

Quế Ngọc Hải chỉ ra vũ khí nguy hiểm nhất bên phía U22 Indonesia

Thứ bảy, 30/11/2019, 15:49 (GMT+7)

Theo trung vệ Quế Ngọc Hải, U22 Indonesia là đối thủ xứng tầm của U22 Việt Nam và họ rất mạnh ở đánh biên, đây là điều mà các cầu thủ chúng ta phải đặc biệt lưu ý.

Vào ngày mai 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. trận đấu tìm ra ngôi đầu bảng và ảnh hưởng nhiều tới khả năng góp mặt tại bán kết của cả hai đội tuyển.

Theo trung vệ Quế Ngọc Hải, U22 Indonesia là đối thủ xứng tầm của U22 Việt Nam và họ rất mạnh ở đánh biên, đây là điều mà các cầu thủ chúng ta phải đặc biệt lưu ý:

“Về đối thủ, U22 Indonesia là một tập thể đồng đều. Với hai chiến thắng cách biệt trước các đối thủ như U22 Thái Lan và U22 Singapore giúp họ có được 6 điểm tại SEA Games 30. Hiện tại, họ rất hưng phấn và sẽ là đối thủ chính của U22 Việt Nam tại bảng đấu này.

Sở trường của Indonesia vốn dĩ vẫn là đánh biên nhờ những cầu thủ tiền vệ biên có tốc độ tốt. Việc hạn chế sức mạnh đó của đối thủ có lẽ mọi người cũng biết là U22 Việt Nam đang có những hậu vệ biên cực kỳ chất lượng như: Trọng Hoàng, Văn Hậu hay Tấn Tài. Vì vậy, đó có lẽ không phải là vấn đề gì quá lớn cả” – theo báo Hà Tĩnh.


Quế Ngọc tin tưởng U22 Việt Nam sẽ đánh bại U22 Indonesia

Bên cạnh đó, trung vệ đội trưởng ĐTQG Việt Nam cũng đặt niềm tin lớn vào Đức Chinh và Tiến Linh ở trận đại chiến với đối thủ nhiều duyên nợ.

“Tất nhiên, trận đấu với U22 Indonesia chắc chắn sẽ rất khác so với cuộc đối đầu với U22 Brunei và U22 Lào. Dù khó khăn hơn một chút nhưng  U22 Việt Nam vẫn giành chiến thắng và tỉ số chung cuộc có thể là 2-0” – Quế Ngọc Hải nói.

Giành chiến thắng trước U22 Thái Lan và tiếp tục đánh bại U22 Singapore ở lượt trận ngay sau đó, tuyển U22 Indonesia có 6 điểm sau 2 lượt đấu và chỉ xếp sau U22 Việt Nam nhờ chỉ số phụ.

Đóng góp vào thành tích của đội bóng xứ Vạn đảo là phong độ ghi bàn ấn tượng của chân sút Osvaldo Haay, người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Indonesia trước U22 Thái Lan, đồng thời ghi một bàn thắng và đóng góp một kiến tạo trong chiến thắng của đội bóng xứ Vạn đảo mới đây trước Singapore.

Tuy nhiên, Osvaldo Haay vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói về tấm vé đi tiếp của U22 Indonesia ở SEA Games 30. "Tôi hạnh phúc khi giúp U22 Indonesia giành chiến thắng trước Thái Lan và Singapore. Đó là thành quả của toàn thể các tuyển thủ trong đội, là kết quả của sự chăm chỉ tập luyện và đoàn kết, quyết tâm khi thi đấu.

Indonesia vẫn còn 3 trận đấu quan trọng nữa và chúng tôi cần tập trung, nỗ lực hơn nữa để giành vé vào bán kết, chung kết và có được tấm huy chương vàng ở SEA Games 2019", cầu thủ xuất sắc nhất tuyển xứ sở Vạn đảo chia sẻ.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN