Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:13
RSS

Quảng Ninh vận động người dân 'lùi' và 'gói gọn' đám cưới để chống Covid-19

Thứ hai, 02/03/2020, 11:56 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.

Quảng Ninh vận động người dân lùi đám cưới để chống Covid-19

Văn bản về việc phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại Quảng Ninh 

Trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tới sức khỏe sinh hoạt của cộng đồng và nhân dân. Ngày 1/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các phường xã, tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại địa phương trong thời điểm hiện nay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả.

Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức, vận động gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức phù hợp.

Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình; dùng hình thức báo hỷ thay cho lễ cưới, tiệc cưới.

Quảng Ninh vận động người dân lùi đám cưới để chống Covid-192

Khách dự tiệc xếp hàng đo thân nhiệt để vào một đám cưới ở Quảng Ninh. Ảnh: Thanh niên

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Văn hóa và thể thao đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trong một diễn biến khác, lúc 20 giờ 40 ngày 1/3, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón chuyến bay từ Hàn Quốc số hiệu VN-415 của Vietnam Airlines chở theo 140 khách, trong đó có 13 khách nước ngoài,  gồm 12 người Hàn Quốc và 1 người Nhật Bản

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đón bằng xe quân sự và tổ chức cách ly tại các cơ sở theo kế hoạch của Quân khu 3.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN