Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:33
RSS

Quảng Nam: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ lở núi

Chủ nhật, 12/11/2017, 20:11 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 thi thể trong vụ sạt lở núi ngày 6/11 trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ lở núi

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 thi thể trong vụ sạt lở núi ngày 6/11. Ảnh: Công An Nhân Dân

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, sáng ngày 12/11, thông tin từ UBND huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền địa phương đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân trọng vụ sạt lở núi vùi lấp 4 công nhân của Công ty cổ phần xây dựng công trình 412 đang thi công tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy là chị Trần Thị Hiệp (66 tuổi, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Thi thể nạn nhân Hiệp được phát hiện trên khu vực suối Nước Bua, xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, người dân và chính quyền địa phương huyện Sơn Tây cũng đã tìm thấy 1 nạn nhân khác trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Vân. Đó là thi thể công nhân Đinh Xuân Sơn (31 tuổi, trú H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Cùng ngày, UBND H. Sơn Tây cho biết do sạt lở núi gây tắc đường nên những ngày qua, người dân thôn 2 và thôn 3 (xã Trà Vân) bị cô lập hoàn toàn, nhiều hộ rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Để chia sẻ khốn khó với người dân nơi đây, huyện Sơn Tây (địa phương giáp ranh với huyện Nam Trà My), dù bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, đã huy động phương tiện và lực lượng mở đường tiếp cận vào 2 thôn này hỗ trợ hơn 1 tấn gạo, 200 thùng mì tôm và các mặt hàng thiết yếu như: muối, bột ngọt, cá khô để người dân có cái ăn trước mắt.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN