Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:39
RSS

Quang Hải khó dự AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo thêm phần lo lắng

Thứ sáu, 08/07/2022, 14:06 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải ở AFF Cup 2022 tới đây.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023 theo thể thức sân nhà sân khách như năm 2018 tại 2 bảng đấu. Các trận bán kết và chung kết được tổ chức với thể thức lượt đi - lượt về.

Giải năm 2018 là lần gần nhất AFF Cup áp dụng thể thức này khi tuyển Việt Nam đăng quang với 2 lượt trận chung kết thắng tuyển Malaysia chung cuộc tỷ số 3-2. Nhưng tại giải 2020 phải đấu tập trung tại Singapore và lùi lại 1 năm do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Hiện đại dịch toàn cầu đã gần như được kiểm soát. Vì vậy, AFF quyết định quay lại thể thức cũ khi tổ chức AFF Cup 2022 cuối năm nay tương tự như năm 2018, và diễn ra ngay sau kỳ World Cup 2022 tại Qatar (khai diễn ngày 21/11 và kết thúc ngày 18/12).

Lịch thi đấu như trên khiến nhiều đội tuyển gặp khó về nhân sự.  HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải trong đội hình, khi lượt về Ligue 2 khởi tranh vào ngày 27/12, trùng với thời gian AFF Cup 2022 diễn ra. AFF Cup không phải giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA, vì thế, gần như chắc chắn Pau FC sẽ không nhả người vào giai đoạn này.

Quang Hải khó dự AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo thêm phần lo lắng
Quang Hải khó dự AFF Cup 2022 cuối năm nay

Đây là điều đã được dự báo từ trước và HLV Park Hang Seo sẽ phải tính toán để có phương án thay thế hợp lý, ở giải đấu tới. Thành tích của tuyển Việt Nam ở AFF Cup cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tương lai của HLV Park Hang Seo.

Trái với Quang Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm có cơ hội tham dự AFF Cup 2022. Bởi giải J.League 1 kết thúc vào 5/11/2022, thủ môn Việt kiều Nga có thể trở lại Việt Nam, tập trung tối đa cho đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup 2020, Văn Lâm vắng mặt vì phải chữa trị chấn thương và hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ ở giải đấu cuối năm nay.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại