Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:00
RSS

Quần gen định hình - lợi bất cập hại

Thứ sáu, 23/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Quần gen định hình là loại quần đang rất được chị em phụ nữ ưa chuộng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, loại quần này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ gây bệnh khi người dùng quá lạm dụng chúng.

Với những chị em có thân hình đầy đà, dư thừa thịt mỡ, luôn phải chịu những cái nhìn chế giễu của những cô gái may mắn có vóc dáng "mình dây cây cảnh" thì quần gen định hình có thể được coi như phép màu giúp họ tự tin hơn mỗi khi phải xuất hiện ở chốn đông người, hoặc tham gia những sự kiện, những bữa tiệc cần phô bày nhan sắc.

quần gen định hình

Quần gen định hình 'lợi bất cập hại'

Đúng như tên gọi của loại quần này, quần gen định hình hay quần gen bụng là loại quần có thể giúp cho người mặc giấu đi phần mỡ thừa. Không chỉ vậy, quần gen bụng còn giúp đẩy mông khiến cho vòng 3 của người mặc trở nên quyến rũ hơn. Trước đây, chỉ có phụ nữ sau sinh mới sử dụng loại quần này để hỗ trợ vóc dáng.

Thế nhưng giờ đây, quần gen bụng đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều cô gái trẻ. Chẳng ai lại dại dột từ chối một trang phục có thể giúp mình gọn gàng hơn, bụng phẳng hơn, mông cong hơn, đùi thon hơn, có thể giảm gần 10 cm vòng 2 và vòng 3. Như vậy, nếu ai không biết bí quyết này, khi gặp bạn hoàn toàn có thể lầm tưởng bạn đã giảm được đến cả chục cân vì sự gọn gàng bất ngờ.

Tuy nhiên, ngoài những hiệu quả thần kỳ đem lại, quần gen định hình cũng có thể là nguyên nhân gây ra một số bệnh nguy hiểm cho phái đẹp.

Để có thể thu gọn các phần mỡ dư thừa, quần gen này phải bó chặt vào cơ thể người mặc. Chính chất liệu vải dày lại co giãn sẽ khiến cho phần bị chèn ép khó thoát mồ hôi, máu khó lưu thông do mạch máu bị ép chặt. Việc này sẽ làm quá trình hô hấp không được dễ dàng, người mặc sẽ cảm thấy khó thở và mệt mỏi.

Thực hư về loại quần gen định hình?

Quần gen định hình - Cân nhắc trước khi sử dụng

Khí huyết khó lưu thông làm máu khó chảy về tim khiến quá trình lấy chất dinh dưỡng và trao đổi ôxy khó thực hiện. Các tế bào và mô sẽ bị ảnh hưởng, các bộ phận bị suy giảm một số chức năng, gây thoái hóa… Điều này thực sự đe dọa ghê gớm đến sức khỏe của mỗi chúng ta.

Việc mồ hôi khó thoát cũng khiến da ẩm ướt giúp cho vi khuẩn, nấm có cơ hội phát triển, gây bệnh. Nguy cơ mắc bệnh phụ khoa sẽ cao hơn so với việc mặc các loại quần thoáng khác. Trong thời gian dài, việc này có thể làm cho chị em bị bệnh vô sinh.

Ngoài ra chiếc quần gen định hình này còn là nguyên nhân gây ra một số bệnh về tiêu hóa như đau dạ dày, đầy hơi, ợ nóng, khó tiêu… Nếu không phát hiện kịp thời có thể dẫn đến viêm loét và nguy hiểm hơn là ung thư thực quản. Vì vậy, thay vì mặc quần gen bụng, các bạn nữ nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ nghỉ để cải tạo vóc dáng.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC