Thứ năm, 28/03/2024 | 13:20
RSS

Quá khứ 'lông bông' của nghi phạm sát hại người phụ nữ Hàn Quốc rồi đốt ô tô

Thứ sáu, 27/12/2019, 11:55 (GMT+7)

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM cho biết nghi phạm bị bắt hôm 25/12 và đã thừa nhận hành vi cướp của giết người khi bị công an thẩm vấn.

Theo Zing, nhi phạm tên Lee Hyeong Won, sinh năm 1990, có quốc tịch Hàn Quốc. Lee bị bắt tại một khách sạn ở Q.1, TP.HCM khi chưa kịp xuất cảnh rời Việt Nam sau khi gây án.

Hôm 21/12, Lee đột nhập vào nhà một doanh nhân Hàn Quốc tại TP.HCM, đâm người đàn ông 50 tuổi, vợ và con của ông, sau đó lấy đi tài sản có giá trị trong nhà. Người vợ chết tại hiện trường, trong khi hai nạn nhân còn lại đang hồi phục sức khỏe sau ca mổ tại bệnh viện.

Động cơ chính xác dẫn đến tội ác chưa được làm rõ nhưng khả năng lớn là nghi phạm gặp khó khăn về tài chính, theo báo Hàn Quốc.

"Lee tốt nghiệp trường nha khoa ở Philippines, nhưng không thể lấy được chứng chỉ hành nghề nha sĩ và chuyển đến Việt Nam. Anh ta làm việc tại một vài quán bar và đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ nha sĩ tại Việt Nam", một viên chức cho hay.

"Anh ta không đủ khả năng tự thuê phòng riêng nên phải sống chung với những người khác", một người khác cho biết.

Quá khứ 'lông bông' của nghi phạm sát hại người phụ nữ Hàn Quốc rồi đốt ô tô
Chân dung nghi can. Ảnh: Internet

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 ngày 25/12/2019, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thông tin tới Trung tâm Báo chí TP nội dung: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc (tại phường Tân Phong, quận 7 vào rạng sáng 21/12), sau 4 ngày lẩn trốn.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết, đây là kết quả của sự tập trung chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, 24 quận huyện trên địa bàn, lực lượng an ninh cửa khẩu, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h40 ngày 21/12, một người đàn ông đột nhập vào căn nhà trên dùng hung khí sát hại bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và gây thương tích cho người chồng tên Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và con gái 16 tuổi của nạn nhân. Vụ việc khiến bà Jung Young Sook tử vong, ông Yoon Sang Yong cùng con gái bị thương nguy kịch.

Sau đó, nghi can lấy điện thoại, tiền… và lấy xe ô tô mang BKS 50LD-122.02 của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Nghi can chạy về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 đốt xe phi tang, Infonet cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN